Thứ 6, 26/04/2024 08:24:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:00, 19/01/2018 GMT+7

MTTQ cần chủ động cung cấp mô hình hay, gương điển hình ở cơ sở

Thứ 6, 19/01/2018 | 15:00:00 1,483 lượt xem
BP - Ngày 18-1, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT về “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQVN”.

Năm 2017, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mua bán người, an toàn thực phẩm... Đồng thời, tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng cho cán bộ chuyên trách MTTQVN tỉnh, thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Phối hợp các tổ chức thành viên đăng tin, bài trên website, cuốn bản tin. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc”, hoạt động công tác mặt trận, nhân rộng gương cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước...

Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến để làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Qua 1 năm thực hiện đề án, việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đã tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt, lắng nghe dư luận xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân chính xác, kịp thời, thường xuyên, thiết thực.

Để làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới, các thành viên dự họp cho rằng: MTTQ phải làm tốt hơn nữa công tác phản biện. Trong tuyên truyền phải phản ánh cả mặt tích cực và tiêu cực ở cơ sở. Đội ngũ cộng tác viên phải kết hợp chặt chẽ hơn với Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, các hội, đoàn thể để phản ánh kịp thời hoạt động ở cơ sở. Một số hội, đoàn thể chưa phối hợp cung cấp thông tin về những mô hình hay, gương điển hình để tuyên truyền, nhân rộng. Lựa chọn hình thức tuyên truyền gần gũi, sát thực tế, đúng thời gian, địa điểm, đối tượng thì hiệu quả tuyên truyền sẽ nâng cao. Thông tin tuyên truyền nên đăng trên website của các hội, đoàn thể, đài truyền thanh cơ sở để người dân dễ tiếp cận...

Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương chủ trì hội nghị cho rằng: Thời gian tới, các cơ quan cần hoạt động có chiều sâu, kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tránh chồng chéo. MTTQ các cấp cần sâu sát nắm bắt thông tin trong nhân dân, chủ động cung cấp những mô hình hay, gương điển hình ở cơ sở để báo, đài tuyên truyền nhân rộng.

N.Hà

  • Từ khóa
19844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu