Thứ 6, 26/04/2024 16:45:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:23, 25/02/2013 GMT+7

Lộc Ninh kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ 2, 25/02/2013 | 15:23:00 1,875 lượt xem

Sáng nay 25-2, ngành y tế huyện Lộc Ninh đã long trọng kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27-2-1955 - 27-2-2013).

Năm 2012, ngành y tế Lộc Ninh có 10 tập thể lao động tiên tiến; 89 lao động tiên tiến, 30 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 tập thể, 68 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Vinh, cán bộ y tế nghỉ hưu tự hào về truyền thống của ngành y tế Lộc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Bà Vinh cho rằng ngày nay ngành y tế đã được trang bị nhiều máy móc hiện đại nhưng cái tâm của người thầy thuốc chưa được nêu cao. Vì vậy bà mong thầy thuốc luôn ghi nhớ lời dạy của Bác: “Chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình, lương y như từ mẫu.

40 năm trước (7-4-1972), huyện Lộc Ninh giải phóng, ngành y tế Lộc Ninh lấy bệnh viện Lộc Tấn, được Pháp xây dựng năm 1936 làm cơ sở. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam 1978, bệnh viện Lộc Ninh sơ tán về vườn Cam của xã Lộc Thái và đã cùng các bác sĩ của bệnh viện tỉnh Sông Bé (cũ), bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cứu thương, phẫu thuật cho thương binh và nhân dân, kể cả người dân Campuchia tị nạn. Năm 1979, Bệnh viện Lộc Ninh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều y, bác sĩ, dược sĩ và cán bộ y tế huyện đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân, huy chương.

Hiện nay, ngành y tế Lộc Ninh có 260 thầy thuốc, trong đó có 32 bác sĩ đại học và sau đại học. Cơ sở vật chất khang trang với bệnh viện 120 giường, 16 trạm y tế; tỷ lệ 22,5 giường bệnh/vạn dân, 2,7 bác sĩ/vạn dân, 50% trạm y tế có bác sĩ. Năm 2012, tổng số lần khám chữa bệnh đạt 158,5%, bệnh nhân điều trị ngoại trú đạt 114,2% chỉ tiêu, trẻ em suy dinh dưỡng dưới tuổi giảm còn 14,56%, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

P.T

  • Từ khóa
4793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu