Thứ 6, 29/03/2024 21:23:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 11:07, 22/05/2013 GMT+7

Hớn Quản: 23.743 ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thứ 4, 22/05/2013 | 11:07:00 138 lượt xem

Sáng 21-5, ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại huyện Hớn Quản.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đến ngày 15-5, Ban chỉ đạo lấy ý kiến của nhân dân về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 huyện Hớn Quản đã thu được 23.743 ý kiến; trong đó 1.207 ý kiến của cơ quan, tổ chức, 22.536 ý kiến của cá nhân. Trong 2 đợt, trên địa bàn huyện đã tổ chức 79 hội nghị chuyên đề lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với 3.760 lượt người tham dự.

Các hình thức tổ chức lấy ý kiến như gửi phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình (có 22.957 phiếu phát ra, thu về 22.257 phiếu, đạt 97%); thông qua các cuộc họp dân tại thôn, ấp, sóc để nhân dân trực tiếp góp ý; ở các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gửi phiếu xin ý kiến (số phiếu phát ra 1.156 và thu về 1.156).

Theo đánh giá của ban chỉ đạo, ý kiến đóng góp của nhân dân đều tập trung vào các chương, điều khoản cụ thể của dự thảo, trong đó nhiều ý kiến thể hiện sự nghiên cứu, đầu tư tâm huyết của người góp ý. Đa số ý kiến đồng tình với dự thảo và cho rằng nội dung đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, thêm một số điều mới phù hợp với tình hình hiện nay của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh Nguyễn Tấn Hưng cho rằng, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2013. Vì vậy, Ban chỉ đạo huyện cần tích cực thông tin tuyên truyền đến tận người dân, gặp dân, bám dân để lắng nghe những ý kiến góp ý cho dự thảo.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, trong kỳ họp HĐND cấp xã sắp tới, thường trực, thường vụ huyện ủy, HĐND huyện phân công cán bộ dự ở tất cả các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình, lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ cấp xã.                                            

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
108212

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu