Thứ 6, 26/04/2024 17:22:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:32, 04/07/2013 GMT+7

Hội đồng lý luận Trung ương khảo sát thực tiễn về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ 5, 04/07/2013 | 09:32:00 2,226 lượt xem

Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa làm trưởng đoàn vừa có chuyến làm việc tại Binh đoàn 16. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các cán bộ đầu ngành của trung ương và tỉnh.


Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa và đoàn công tác thăm nhà chế biến mủ tại Trung đoàn 717

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2003-2013 do thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh đoàn trình bày tại buổi làm việc cho thấy, hơn 10 năm qua, Đảng ủy binh đoàn đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển sản xuất. Binh đoàn đã kết hợp với bố trí dân cư, thực hiện tốt chính sách an cư xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn đứng chân.

Đến nay, Binh đoàn 16 đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược nam Đắk Lắk - Bình Phước được 316km đường giao thông, 58 hồ đập chứa nước phục vụ sản xuất, 142km đường điện trung, hạ thế. Binh đoàn đã xây dựng 71.000m2 nhà ở, 1 bệnh viện quân dân y 120 giường, 6 trạm xá quân dân y khu vực địa bàn biên giới, 8 trường tiểu học, 52 nhà trẻ mẫu giáo cho con em công nhân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, công nhân trong vùng dự án. Binh đoàn cũng triển khai trồng mới, chăm sóc 11.300 ha cây trồng các loại, bảo vệ khoanh nuôi hơn 10.000 ha rừng...

Thiếu tướng Võ Quyết Chiến cho biết: Năm 2013, Đảng ủy Binh đoàn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ IX đề ra. Binh đoàn phấn đấu năm 2013 không có đảng viên yếu kém; 85% cấp ủy, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ Binh đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương cũng có chuyến khảo sát tại Trung đoàn 717 thuộc Binh đoàn 16; tham quan nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm; các đội sản xuất, hộ gia đình đồng bào dân tộc Xêtiêng và công nhân trong vùng dự án.

Thay mặt thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa mong rằng, thời gian tới Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đứng chân giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.           

  Anh Đức

  • Từ khóa
8529

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu