Thứ 4, 08/05/2024 22:18:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:39, 23/04/2017 GMT+7

Hiệu quả từ công tác dân vận của Binh đoàn 16

Chủ nhật, 23/04/2017 | 08:39:00 1,662 lượt xem

BP - Những năm qua, Binh đoàn 16 xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở nhằm ổn định vùng dân cư nơi đơn vị đứng chân. Cùng với các cấp chính quyền địa phương, Binh đoàn 16 đã đẩy mạnh, thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Binh đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới”; tích cực giúp dân giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hạn hán, phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng....

Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đứng chân trên địa bàn 21 xã. Trong đó, phần lớn là xã biên giới, vùng sâu, dọc chiều dài 500km đường biên giới từ tỉnh Đắk Lắk đến huyện Lộc Ninh của Bình Phước. Trên địa bàn đơn vị đứng chân có 313.976 người với 31 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) hơn 27%. Dọc tuyến biên giới mật độ dân cư thưa thớt, có nơi là vùng trống, vùng trắng hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc chậm phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tình trạng di dân tự do, khiếu kiện đất đai, chặt phá rừng, vượt biên, xâm nhập biên giới trái phép... diễn biến phức tạp.

Binh đoàn 16 tặng quà người dân ấp 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Để ổn định vùng dân cư, binh đoàn đẩy mạnh, triển khai nhiều mô hình như: Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; trung đoàn gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, bản, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ công nhân người DTTS. 9/9 đơn vị cơ sở kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền địa phương; 35 đầu mối kết nghĩa với cơ quan, đoàn thể; 35 hộ công nhân người Kinh kết nghĩa với 35 hộ công nhân người DTTS. Phát huy hiệu quả 81 tổ công tác, đội ngũ trí thức trẻ theo Dự án 74 của Chính phủ, giúp xóa đói, giảm nghèo 465 hộ, thay đổi phong tục tập quán, nếp sống lạc hậu của đồng bào DTTS. Đến nay, binh đoàn đã thành lập và ổn định 56 cụm, điểm dân cư trên địa bàn 19 xã, 6 huyện, 3 tỉnh. Các cụm, điểm dân cư được tổ chức gắn với những khu vực sản xuất của các nông trường, xí nghiệp; đội sản xuất đan xen với các thôn, làng của địa phương. Đây là những điểm sáng về mọi mặt, tạo thế trận làng, xã chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Binh đoàn tập trung phát triển ổn định cho 5.334 hộ dân/16.670 người, trong đó có 1.900 hộ người DTTS, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; xây 40 trường học, 62 nhà trẻ, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y 120 giường bệnh, tiếp nhận 5 trẻ mồ côi người dân tộc Mông nuôi dưỡng tại Trung đoàn 720. Việc thường xuyên tổ chức các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã vùng sâu, xa, biên giới của binh đoàn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Quân dân y binh đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.765 lượt người, trị giá 462 triệu đồng; hỗ trợ các địa phương xây dựng quỹ trị giá 3,5 tỷ đồng; xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa trị giá 1,2 tỷ đồng; làm mới, nâng cấp 41,6km đường giao thông; 8 công trình, hồ, đập, trạm bơm nước; 6 giếng nước sinh hoạt; 57,36km đường điện... trị giá hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công. Đặc biệt, binh đoàn đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Bình Phước xây dựng nhà tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.

Công tác đối ngoại với 2 tỉnh biên giới (Kratie và Mondulkiri) của Vương quốc Campuchia được đơn vị tăng cường và thực hiện tốt. Định kỳ giao ban, trao đổi tình hình giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang 2 bên. Từ năm 2016 đến nay, binh đoàn đã hỗ trợ hơn 200 ngàn cây giống, trị giá hơn 500 triệu đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân nước bạn. Binh đoàn tham gia hiệu quả phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức hơn 9.000 lượt người cùng các phương tiện, phối hợp các ngành chức, đơn vị đứng chân tham gia giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả sau thiên tai, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị quản lý, bảo vệ 694,92 ha rừng tự nhiên, 553,29 ha rừng trồng ở 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước...

Trong chuyến làm việc với Binh đoàn 16 ngày 14-4, đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã ghi nhận sự gắn kết, đóng góp của Binh đoàn 16 với địa phương những năm qua trong việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đơn vị đã xây dựng nhiều công trình ý nghĩa, đặc biệt vừa qua đã hỗ trợ tỉnh 10 tỷ đồng xây dựng nhà tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. Phó chủ tịch Quốc hội mong rằng thời gian tới, Binh đoàn 16 tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, qua đó cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

V.Thuyên - A.Đức

  • Từ khóa
3863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu