Nguyễn Đắc Sang và Nguyễn Tấn Đạt tại phiên xét xử
Theo hồ sơ vụ án, do Sang có mâu thuẫn với Trần Tiến Đức, 23 tuổi, trú thôn Phước Tân, xã Bình Tân (Bù Gia Mập) từ 2 ngày trước (Đức dùng dao đuổi chém Sang nhưng Sang chạy thoát), khoảng 16 giờ ngày 5-11-2016, trong khi Sang điều khiển xe máy chở bạn là Nguyễn Tiến Đạt đi chơi ngang qua cửa tiệm phụ tùng xe máy Phú Triển, thuộc khu phố 6, phường Long Phước thì thấy Đức đang đứng trong tiệm. Sang liền rủ Đạt về nhà lấy dao chém Đức để trả thù thì Đạt đồng ý. Sau đó cả 2 về nhà Sang tại khu phố 2, phường Phước Bình lấy 2 con dao tự chế rồi quay lại cửa hàng xe máy Phú Triển, xông vào chém vào lưng, tay và chân của Đức rồi bỏ đi.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Đồng thời trong quá trình điều trị vết thương của Đức, gia đình Sang và Đạt đã thỏa thuận bồi thường tiền thuốc 95 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đắc Sang 6 năm tù giam và Nguyễn Tấn Đạt 5 năm 6 tháng giam theo quy định tại khoản 3, điều 104, Bộ luật Hình sự.
V.TH - Ngọc Huấn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026