Thứ 4, 24/04/2024 14:59:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:30, 25/11/2016 GMT+7

Giả danh nhân viên điện lực bán dây điện rởm

Đỗ Trình
Thứ 6, 25/11/2016 | 12:30:00 385 lượt xem
BP - Bằng nhiều chiêu khác nhau, đặc biệt là lợi dụng lòng tin của người dân, thời gian qua, nhiều người bị lừa “mua dây điện giá rẻ”.

Khoảng 14 giờ ngày 22-11-2016,  anh Phạm Quốc Tuấn, tổ 8, khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đang ở nhà thì có 2 thanh niên mặc áo ngành điện lực, đi xe máy biển số 71F1-222.41 chạy vào nhà nói là nhân viên Điện lực Chơn Thành đang làm công trình, có lấy được một cuộn dây điện đôi 100m, lõi đồng 6.0, muốn bán rẻ để lấy tiền nhậu. Để chứng minh là “hàng thật”, “nhân viên” này cho kiểm tra dây và chỉ lấy giá 13.000 đồng/m, tổng cộng 1,3 triệu đồng. Thấy dây điện lõi đồng 6.0 với giá như vậy là rẻ, anh Tuấn đồng ý mua, sau đó trả 1,3 triệu đồng. Ngày hôm sau 23-11, anh  Tuấn đem cuộn dây điện ra cắt đấu nối để xài thì tá hỏa vì chỉ có một đoạn khoảng 10cm đầu và cuối cuộn dây là lõi đồng 6.0, còn lại là lõi đồng 1.5. Lúc này anh Tuấn mới biết mình đã bị lừa, mất khoảng 800 ngàn đồng, vì thị trường hiện nay loại dây lõi đồng 1.5 giá chỉ 5.000 đồng/m. 

Không ít người dân đã mất tiền triệu khi mua phải dây điện rởm của “nhân viên điện lực” bởi thực tế đó là hàng nhái, hàng kém chất lượng. Với tâm lý ham rẻ, nhiều người đã “sập bẫy” bởi những lời chào mời, thậm chí có người đề cao cảnh giác vẫn... bị lừa. Như trường hợp anh Nguyễn Văn T, ngụ ấp 2, thị trấn Chơn Thành, cách đây một tháng cũng bị một người mặc áo ngành điện lực đến bán 2 cuộn dây điện 100m lõi đồng 2.5 với giá 2 triệu đồng. Anh T đã dùng kìm cắt 5cm để kiểm tra và thấy an tâm. Tuy nhiên mấy ngày sau đem ra dùng mới phát hiện mình bị lừa. Cuộn dây điện chỉ 2 đầu khoảng 50cm là lõi đồng, còn toàn bộ là lõi nhôm. Có trường hợp giả danh “nhân viên điện lực” để bán máy khoan điện, dụng cụ đồ điện... Khi biết mình bị lừa, hầu hết mọi người có tâm lý xấu hổ, không muốn trình báo cơ quan công an.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó giám đốc Điện lực Chơn Thành, khẳng định: “Từ trước tới nay, không có trường hợp nhân viên Điện lực Chơn Thành đi bán hàng rong. Đó là bọn xấu mặc áo nhân viên điện lực để người  dân tin tưởng nhằm trục lợi. Nếu người dân phát hiện trường hợp mặc áo ngành điện lực mà bán hàng rong thì hãy báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý”.

  • Từ khóa
32061

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu