Thứ 6, 26/04/2024 21:51:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 07/08/2011 GMT+7

Quân đội Somalia đánh bật phiến quân khỏi thủ đô

Chủ nhật, 07/08/2011 | 00:00:00 151 lượt xem
Quân đội Somalia tại thủ đô Mogadishu
Dưới sự hỗ trợ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM), đêm 6-8, quân đội nước này đã đánh bật các tay súng phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab ra khỏi thủ đô Mogadishu sau gần 4 năm bị lực lượng này chiếm giữ.

Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa AMISOM và quân đội chính phủ nhằm mở đường cho việc thiết lập các tuyến giao thông và khu vực an toàn hỗ trợ cộng đồng quốc tế triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân đang bị chết đói ở quốc gia Đông Phi này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở dinh Tổng thống, Tổng thống Somalia Sharif Ahmed nhấn mạnh: "Chính phủ hoan nghênh thắng lợi của quân đội trong việc đánh bại lực lượng Al-Shabaab. Với chiến thắng này, thủ đô Mogadishu đã sạch bóng phiến quân và những phần còn lại của đất nước cũng sẽ sớm được giải phóng".

Các nhân chứng tại chỗ cũng cho biết đã chứng kiến hàng đoàn xe của lực lượng Al-Shabaab rời khỏi thủ đô.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, nhóm Al-Shabaab cho biết việc lực lượng này rút khỏi Mogadishu chỉ mang tính chiến thuật và các tay súng vẫn đang chiếm giữ nhiều địa phương ở trong nước, phần lớn ở miền Trung và miền Nam Somalia.

Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với chính phủ của Tổng thống Ahmed, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này luôn phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của lực lượng AMISOM gồm khoảng 9.000 binh sĩ (chủ yếu đến từ Uganda và Burundi) và hiện đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm nay.

Liên hợp quốc ước tính hạn hán ảnh hưởng tới hơn 12 triệu người ở cả Somalia và một số quốc gia Đông Phi khác, trong đó riêng Somalia có khoảng 5 triệu người.

Trước đó, Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (WFP) đã bắt đầu triển khai công tác cứu trợ lương thực khẩn cấp bằng đường hàng không tới Mogadishu, nơi hiện có hàng chục nghìn trẻ em và người lớn đang có nguy cơ bị chết đói do tình trạng hạn hán kéo dài.

Hiện công tác cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành không chỉ tại Somalia mà còn ở các quốc gia láng giềng nhằm tránh nguy cơ xảy ra một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng do số người chết vì đói và bệnh dịch tăng cao.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67153

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu