Thứ 6, 26/04/2024 08:38:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:15, 28/10/2019 GMT+7

Chơn Thành thu ngân sách hơn 352,7 tỷ đồng

Thứ 2, 28/10/2019 | 07:15:00 157 lượt xem
BP - Huyện ủy Chơn Thành vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 18, khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

9 tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chơn Thành đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 2.395 tỷ đồng, đạt 71,9% kế hoạch năm; công nghiệp, xây dựng 12.788 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 352 tỷ 709 triệu đồng, đạt 75,5% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 331 tỷ 448 triệu đồng, đạt 56,4% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt. Đảng bộ huyện đã kết nạp 63 đảng viên, đạt 78,7% kế hoạch; cấp ủy các cấp xử lý kỷ luật 13 đảng viên, với hình thức khiển trách 12, cảnh cáo 1.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2019; chỉ đạo xây dựng hoàn thành văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Chơn Thành đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 197, ngày 24-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
30886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu