Thứ 6, 26/04/2024 08:04:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:00, 09/08/2018 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ 5, 09/08/2018 | 10:00:00 933 lượt xem

BP - Ngày 8-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1309-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu 7 về nâng cao chất lượng huấn luyện của quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Bình tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện

5 năm qua, công tác huấn luyện cho bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đã được lãnh đạo, chỉ huy cơ quan các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả toàn diện; trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thiết thực. Bộ CHQS tỉnh đã cử 123 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn của bộ, quân khu; tổ chức 210 lớp tập huấn cho 13.131 lượt cán bộ các cấp về nội dung và phương pháp huấn luyện. Các nội dung huấn luyện phân đội, huấn luyện cho chiến sĩ mới, dự bị động viên, dân quân tự vệ được tiến hành chặt chẽ.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai cũng được tổ chức thường xuyên, đảm bảo chất lượng. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu, khắc phục những hạn chế, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt công tác huấn luyện. Quá trình huấn luyện luôn gắn liền với diễn tập, hội thi, hội thao, đẩy mạnh giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Qua ý kiến của các đơn vị, Đại tá Nguyễn Quốc Bình yêu cầu thời gian tới, các địa phương cần đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn cán bộ và tiến hành huấn luyện chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện chiến thuật và diễn tập sát với thực tế để nâng cao trình độ, khả năng cho các đối tượng...

Dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Quang Thạch

  • Từ khóa
4465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu