Thứ 6, 29/03/2024 22:54:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:30, 16/05/2013 GMT+7

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Tỷ lệ điều tra phá án của tỉnh đạt cao

Thứ 5, 16/05/2013 | 14:30:00 2,024 lượt xem

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Đầu cầu Bình Phước do thượng tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì.


Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán

Đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ, Công an Bình Phước được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị điều tra phá án đạt tỷ lệ cao. Công an trong tỉnh đã phát hiện 214 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; điều tra, phá 208/214 vụ án (đạt 97,19%), trọng án đạt 100%; bắt, xử lý 612 đối tượng; khởi tố 112 vụ - 296 bị can; xử lý hành chính 7 vụ - 27 đối tượng với tổng số tiền 31 triệu đồng...

Cũng trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát ma túy trong tỉnh đã triệt phá 19 vụ - 29 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1,2kg hêrôin, 5,8136g amephatamin, 73kg cần sa tươi, 16 điện thoại di động, 9 xe môtô và 12,5 triệu đồng. Điển hình như chuyên án phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt đường dây buôn bán ma túy do đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (1969), ngụ tổ 8, ấp 3A, xã Minh Hưng (Chơn Thành) cầm đầu, thu giữ 2 bánh hêrôin, 19 cục hêrôin. Đây là vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.   

Minh Chính

  • Từ khóa
23114

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu