Thứ 6, 26/04/2024 08:04:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:58, 10/04/2013 GMT+7

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát bảo vệ rừng ở Lộc Ninh

Thứ 4, 10/04/2013 | 13:58:00 1,832 lượt xem

Hôm qua (9-4), Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 ở huyện Lộc Ninh.

Theo báo cáo của UBND huyện, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đến cuối năm 2012 là 24.598,52 ha, trong đó rừng tự nhiên 4.595,55 ha, chủ yếu là rừng Tà Thiết với 3.500 ha. Năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, các cơ quan chức năng bảo vệ rừng của huyện đã phát hiện 163 vụ vi phạm lâm luật. Kiểm lâm huyện tham mưu xử lý 141 vụ/163 vụ, chủ yếu xử lý hành chính. 22 vụ tồn đọng đều là phá rừng. Hầu hết các vụ việc đều không phát hiện được đối tượng phá hoại.

Huyện Lộc Ninh kiến nghị tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, xử lý dự án có tiến độ thực hiện chậm, kiên quyết thu hồi dự án treo giao chủ đầu tư khác; rừng khoanh nuôi hiện có 300 ha đã xuống cấp, 500 ha bị lấn chiếm, tỉnh cho chủ trương chuyển đổi tạo quỹ an sinh xã hội của tỉnh hoặc huyện.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đều cho rằng, rừng tự nhiên ở Lộc Ninh đang bị tàn phá, lâm tặc chặt cả cây to và cây nhỏ để làm nọc tiêu. Cây rừng trong khu di tích phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Diện tích đã giao Ban quản lý di tích quản lý, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải có biện pháp tăng cường bảo vệ.

P.T

  • Từ khóa
24736

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu