Thứ 6, 26/04/2024 08:21:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:37, 03/12/2019 GMT+7

797 thanh niên đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thứ 3, 03/12/2019 | 15:37:00 1,603 lượt xem
BP - * Ngày 2-12, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Đồng Xoài tổ chức khám sức khỏe cho nam công dân của phường Tân Phú năm 2020.

Thanh niên phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Ảnh: Nhã Trâm

Trong đợt này (từ ngày 2 đến 13-12), TP. Đồng Xoài tổ chức khám sức khỏe NVQS tại 8 phường, xã với tổng 304 nam công dân được điều khám. Đây là những thanh niên có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đã qua khám sơ tuyển sức khỏe ở địa phương; đã xét duyệt tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa, đạo đức chính trị... ở cả 2 cấp (xã và thành phố). Các công dân được kiểm tra về thể lực, thị lực, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, huyết áp, tim mạch, da liễu... Để công tác khám sức khỏe NVQS nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, Hội đồng NVQS TP. Đồng Xoài đã phối hợp hội đồng NVQS các xã, phường kiểm tra, đôn đốc, cử cán bộ tham gia đoàn khám để theo dõi kết quả khám của từng địa bàn. 

Sau khi khám tuyển, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2020.

Nhã Trâm

Thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện Phú Riềng đã chỉ đạo hội đồng NVQS 10 xã khẩn trương rà soát, tổ chức đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn. Đồng thời xem xét, loại những đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn nhập ngũ theo quy định của Chính phủ và tiến hành xét duyệt chính trị, sơ tuyển sức khỏe cấp xã.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn theo quy định, huyện Phú Riềng có 728 nam công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp xã. Qua khám sơ tuyển, có 213 thanh niên đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe NVQS cấp huyện. Trong đó có 118 thanh niên tuổi từ 18-20, từ 21-24 tuổi có 81 thanh niên, 14 thanh niên từ 25-27 tuổi; về trình độ văn hóa: cao đẳng, đại học 29 thanh niên, trình độ trung cấp 1, 47 thanh niên tốt nghiệp lớp 12, từ lớp 12 trở xuống có 136 thanh niên; về tôn giáo: 176 thanh niên không có đạo và 37 thanh niên có đạo; có 3 đảng viên và 210 đoàn viên.

Theo đánh giá, năm nay các xã tích cực, chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành Luật NVQS. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm động viên, tuyên truyền, hỗ trợ quản lý các công dân được gọi khám sức khỏe trên địa bàn, khu vực được phân công phụ trách. Các bước khám sơ tuyển được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, nghiêm túc, đúng luật...

Phạm Yến

Ban CHQS thị xã Bình Long (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thị xã) cho biết, thực hiện các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đến nay Hội đồng NVQS thị xã đã thực hiện xong việc khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Theo đó, đợt khám tuyển năm nay trong tổng 1.014 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe, Hội đồng NVQS thị xã Bình Long đã điều lệnh khám đối với 280 thanh niên. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ văn hóa, lý lịch thân nhân rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội... Các thanh niên được khám tuyển tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã. Sau khi khám xong, Hội đồng khám tuyển NVQS thị xã đã họp để phân loại sức khỏe công dân theo quy định. Qua đó, trong 280 thanh niên được điều khám có 115 thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ năm 2020 (sức khỏe loại 1 là 8 thanh niên, loại 2 là 38 thanh niên và 69 thanh niên loại 3).

Hằng năm, nhờ làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên thị xã Bình Long giao quân đều đạt chỉ tiêu tỉnh giao và chất lượng nâng lên theo từng năm.

Văn Tâm

  • Từ khóa
8107

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu