Thứ 6, 26/04/2024 17:23:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:59, 26/07/2016 GMT+7

6 tháng phát hiện 166 vụ vi phạm pháp luật về môi trường

Thứ 3, 26/07/2016 | 20:59:00 122 lượt xem
BPO - Ngày 26-7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2015Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2015

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an trong tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các mặt công tác nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình và tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; bảo vệ an toàn, tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

6 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 493 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, đã điều tra làm rõ, xử lý 420 vụ, 921 đối tượng; triệt phá, làm tan rã 13 nhóm, gồm 62 đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời phát hiện 252 vụ, 218 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện 79 vụ gồm 105 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 166 vụ gồm 141 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

 Cũng trong 6 tháng, tai nạn giao thông xảy ra 146 vụ, làm chết 104 người, bị thương 136 người, so với cùng kỳ giảm số vụ, số người bị thương, số người chết tăng 2 người (104/202) so với cùng kỳ. 

6 tháng cuối năm, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hoạt động cờ bạc, mại dâm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Dịp này, Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2015, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.   

Minh Chính

  • Từ khóa
31162

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu