Thứ 4, 03/07/2024 10:05:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Môi trường 10:37, 05/06/2023 GMT+7

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Trương Ngọc
Thứ 2, 05/06/2023 | 10:37:03 829 lượt xem
BPO - Bình Phước là tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, ít chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền cùng sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Bình Phước đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền

Xác định ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, công tác tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Định kỳ hằng năm, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền nghị quyết tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị; định hướng tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại hội nghị giao ban báo chí hằng tháng tới các cơ quan báo chí và cơ quan có ấn phẩm báo chí trong tỉnh. Đồng thời, xây dựng, biên tập, in và phát hành tài liệu tuyên truyền các văn bản, thông báo nội bộ đến đảng viên trong các kỳ họp chi bộ hằng tháng; chỉ đạo trung tâm chính trị cấp huyện lồng ghép chuyên đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để tăng cường định hướng thông tin tại cơ sở.

Các tình nguyện viên tham gia dọn rác, làm sạch môi trường tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh - Ảnh: Trương Hiện

UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học...; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quản lý tài nguyên, giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan trên địa bàn qua các kênh Zalo, fanpage của phường, xã, khu phố với nhiều mô hình đa dạng. Trong đó có thể kể đến các cuộc phát động phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; triển khai và nhân rộng mô hình “Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bồn chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch”, “Nói không với rác thải nhựa”; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; kỷ niệm Ngày môi trường thế giới (5-6), Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22-5), Ngày đại dương thế giới (8-6).

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện mở các chuyên mục, chuyên đề truyền hình; các tin, bài, phóng sự về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đăng phát trên các bản tin thời sự, báo in, báo điện tử, mạng xã hội, bản tin tiếng Anh.

Chung tay vào cuộc

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản như chương trình hành động, các nghị quyết và kế hoạch thực hiện của HĐND, UBND cũng cụ thể hóa về nội dung cơ chế, chính sách tài chính, nguồn lực. Đồng thời, UBMTTQVN tỉnh thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội. Riêng năm 2022, tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các huyện Lộc Ninh, Đồng Phú, thị xã Chơn Thành và TP. Đồng Xoài. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện vận động nhân dân thi đua lao động, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, chỉnh trang, sửa chữa các tuyến đường xanh, sạch, đẹp để phục vụ đời sống nhân dân. Cụ thể, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả nội lực của nhân dân thông qua việc vận động được hơn 18.172 triệu đồng, hiến 59.558m2 đất, 14.231 ngày công để đối ứng thực hiện các công trình dân sinh tại địa phương. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát việc đăng ký thực hiện khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa năm 2022. Kết quả, toàn tỉnh có 97% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa; 97% hộ dân đăng ký gia đình văn hóa.

Ở các địa phương, hằng năm, phòng tài nguyên và môi trường phối hợp các hội, đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhân các sự kiện môi trường, như: Ngày nước thế giới (22-3), Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới... Qua đó, huy động đông đảo người dân tham gia hưởng ứng, đồng thời phát huy sáng tạo nhiều mô hình bảo vệ môi trường. Năm 2022, điển hình thanh niên Bù Đốp ứng phó với biến đổi khí hậu qua phong trào “Chống rác thải nhựa” thu hút khoảng 5.850 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia thu gom hơn 4 tấn rác thải nhựa bảo vệ môi trường tại 130 điểm trong toàn huyện. Tuổi trẻ Lộc Ninh còn ra quân trồng hơn 7.800 cây xanh… Tại TP. Đồng Xoài, xã Tiến Hưng ra mắt mô hình “Thùng rác hộ gia đình”, xã Tân Thành với mô hình “Thu gom phế liệu - Chia sẻ yêu thương”…

Có thể thấy, qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 24-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, từ đó thu hút người dân tham gia vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Đây cũng chính là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

  • Từ khóa
169587

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu