Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Vũ Long Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Với phương châm "bảo vệ tận gốc”, nhiều năm qua, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác, ngăn chặn các hiện tượng tác động tiêu cực và phòng chống cháy rừng, góp phần giữ nguyên vẹn 25.000 ha rừng đặc dụng. Đến cuối năm 2024, đơn vị đã giao khoán 17 cộng đồng bảo vệ rừng trên 25.360 ha, tương ứng với 610 hộ và 5 đồn biên phòng nhận khoán. Giai đoạn 2020-2023, đã thực hiện trồng, làm giàu rừng được 8,6 ha.
Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện ngành chức năng ý kiến tại buổi làm việc
Với nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, kinh phí còn hạn hẹp, phải ngừng giao khoán bảo vệ rừng cho các đồn biên phòng, hoạt động du lịch chưa được đầu tư xứng tầm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập kiến nghị cơ quan chức năng trung ương, các ngành của tỉnh sớm xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.
Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập Vương Đức Hòa làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026