Các loài thú được thả đợt này gồm 2 con vượn đen má hung, 1 con rái cá, 2 con khỉ đuôi lợn và 1 con khỉ mặt đỏ. Trong số này có 1 con khỉ đuôi lợn thả lần 2, do người dân nuôi nhốt từ khi còn nhỏ nên mất hoàn toàn bản năng hoang dã.

Cán bộ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tái thả khỉ và vượn về rừng tự nhiên
Các con vật được thả về rừng tự nhiên lần này hầu hết đều là động vật quý hiếm, trong đó có loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ông Trần Văn Trưởng, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết: Các con vật được người dân trong tỉnh giao nộp cho trung tâm và đã trải qua từ 4-6 tháng được nhân viên trung tâm cứu hộ, chăm sóc, tập luyện. Sau khi tái thả về rừng, các con vật sẽ tiếp tục được theo dõi sự thích nghi với môi trường sống trong khoảng nửa tháng nhằm đảm bảo an toàn trong môi trường hoang dã. Nếu con vật nào chưa thực sự thích nghi sẽ được tiếp tục chăm sóc cho đến khi hội đủ khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Con vượn đen má hung được thả về tự nhiên
Công tác cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã hoạt động được gần 10 năm. “Để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, chúng ta cần từ bỏ thói quen nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm đảm bảo cho các quần thể được phát triển tốt trong môi trường tự nhiên” - ông Trưởng nói thêm.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026