Xe chở hàng bốc cháy, hầu hết hàng hóa đều bị hư hỏng - Ảnh: internet
Việc hôi của không phải là chuyện mới xảy ra mà mỗi năm vẫn xảy ra các vụ việc tương tự. Dư luận xã hội thường lên án gay gắt nhưng có lẽ chưa chạm đến lòng tự trọng, đánh thức phần người ở họ nên sự việc vẫn tiếp diễn. Đau lòng nhất là các vụ tai nạn giao thông có thương vong về người nhưng vẫn có người nhẫn tâm khi lao vào hôi của.
Ở Bình Phước, khoảng 19 giờ ngày 15-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT741 (đoạn qua ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) khiến một người tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, phát hiện nhiều cọc tiền lớn rơi ra từ cốp xe máy của nạn nhân, một số người đi đường đã không kìm được lòng tham lao tới lượm tiền. Khi gia đình nạn nhân có mặt thì hàng chục triệu đồng trong cốp xe của nạn nhân đã biến mất.
Trong những trường hợp như thế, người gặp nạn không chỉ phải chịu đau đớn về thể xác mà còn bị mất tài sản. Thậm chí bọn chúng lấy bóp tiền, túi xách, điện thoại... mang luôn cả giấy tờ tùy thân khiến người có tâm hoặc cơ quan chức năng muốn báo tin cho người thân của người gặp nạn cũng đành chịu.
|
NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH: Người “hôi của” tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xử lý hành chính gồm: đối với hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt tài sản phạt tiền từ 1-2 triệu đồng (Điểm a, b, Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP). Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác phạt tiền từ 2-5 triệu đồng (Điểm e, Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP). Xử lý hình sự đối với trường hợp “hôi của” khi nạn nhân có khả năng nhận biết tài sản của mình bị chiếm đoạt nhưng không có điều kiện ngăn cản vì đau, chấn thương... do tai nạn giao thông thì người “hôi của” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Tùy theo mức độ và phạm tội lần đầu hay nhiều lần mà có thể ngồi tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc chịu mức hình phạt cao nhất là chung thân. Ngoài ra người phạm tội còn bị phạt tiền từ 5-100 triệu đồng. |
Trên trang mạng xã hội, nhiều comment đã tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ trước những cảnh người dân hôi của. Nhưng sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn nếu có sự kết hợp cả ở tuyên truyền và sự vào cuộc nghiêm minh của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hành vi đó không chỉ đáng lên án về mặt đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Vì vậy, những trường hợp như thế, cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án để đưa một số vụ ra xét xử lưu động nhằm nâng cao việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng như đánh vào lòng trắc ẩn, lương tri của những ai bị vật chất làm mờ mắt.
Mọi người đều đã được học bài học vỡ lòng “nhặt được của rơi trả người đánh mất”. Nay người đánh rơi đang ngồi sờ sờ ra đó, lẽ nào mình lại... ngang nhiên lấy đi (!?). Pháp luật thì ai cũng phải tuân thủ nhưng cao hơn pháp luật là đạo đức. Nền tảng đạo đức xã hội sẽ khiến nhiều người nhận thấy việc làm đó là đánh mất nhân cách, lòng tự trọng. Hôi của là việc làm sai trái cả ở hai góc độ sao người ta vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ? Với ai đó có ý định hôi của xin hãy đặt mình, người thân của mình vào vị trí người bị nạn để cảm nhận...
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026