Phó trưởng Ban vận động Quỹ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng phát biểu kết luận buổi làm việcNăm 2020, huyện Bù Gia Mập được Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng 246 căn nhà, trị giá 19,68 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ chuyển Quỹ “Vì người nghèo” huyện 242 căn; hỗ trợ Hội Cựu chiến binh huyện 4 căn. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các ngôi nhà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện. Các xã cũng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà, phân công MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giám sát. UBND các xã đều có hợp đồng xây dựng với các chủ thầu hoặc hộ dân (những hộ tự xây).
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Tổ giúp việc đã tổ chức 13 đợt giám sát thực địa tại từng hộ dân trong việc xây dựng nhà, để nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện của các xã, chấn chỉnh những sai sót phát hiện trong quá trình giám sát.
Qua thời gian triển khai cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đến nay, huyện đã hoàn thành bàn giao 21 căn, trong đó 12 căn bàn giao nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Dự kiến hoàn thành 80 căn bàn giao dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến, cuối tháng 10 sẽ hoàn thành việc xây dựng và bàn giao nhà cho người nghèo.
Qua kiểm tra thực tế tại các xã Bình Thắng, Đức Hạnh, Phú Văn cho thấy, các căn nhà đại đoàn kết đã được triển khai xây dựng, đảm bảo minh bạch và hợp lòng dân. Các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân huyện Bù Gia Mập trong việc xây dựng nhà đại đoàn kết. Hầu hết các hộ gia đình được hỗ trợ nhà đều bỏ thêm từ 10 triệu đồng trở lên để góp phần xây dựng căn nhà thêm khang trang, vững chắc. Đối với những hộ không có tiền mặt thì đóng góp bằng ngày công lao động. Do đó, các căn nhà đại đoàn kết đã đạt tiến độ đề ra, chất lượng công trình cao hơn so với những năm trước.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bù Gia Mập, Phó trưởng Ban vận động Quỹ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân huyện trong việc thực hiện xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo theo đúng quy định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Diện tích, chất lượng các ngôi nhà đều đạt và vượt so với yêu cầu của tỉnh.
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng cũng đề nghị thời gian tới, lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát cả về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, chất lượng và tiến độ các công trình còn lại, bảo đảm kế hoạch đề ra. Đối với những căn nhà do chủ hộ tự xây dựng phải có cam kết tránh thắc mắc về sau. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân và các hộ được thụ hưởng để hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ nhà đại đoàn kết và nguồn vốn này do ai hỗ trợ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026