Các nhà xe ở thành phố Đồng Xoài đi một số tỉnh miền Trung đều buộc hành khách sát khuẩn trước khi lên xeĐặc biệt, kể từ hôm qua 28-7, Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) đã ban hành công văn 660 buộc các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định đi và đến từ khu vực vùng dịch Đà Nẵng. Bước đầu nhà xe trong tỉnh thực hiện khá tốt. Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước vừa có ghi nhận trong sáng nay 29-7.
Đồng Xoài là thành phố có đông người dân thường xuyên đi lại ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế… Hiện thành phố có 8 đầu xe kinh doanh tuyến đường này với lưu lượng khách mỗi ngày lên đến hàng trăm lượt người... Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm qua, sau khi có văn bản của Sở GT-VT buộc dừng vận chuyển hành khách đi và đến từ Đà Nẵng, các nhà xe đã tuân thủ tuyệt đối quy định này. Đồng thời nêu cao ý thức phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bằng việc bắt buộc hành khách lên xe phải khử khuẩn tay và đeo khẩu trang.
Anh Nguyễn Thành Long, tài xế nhà xe Quốc Trường ở thành phố Đồng Xoài cho biết: “Ngoài việc chấp hành quy định của Sở GT-VT, xe tôi đi từ Huế tới Đà Nẵng là đóng cửa không rước khách. Mấy ngày nay, đi ngang Đà Nẵng nhiều người điện thoại đặt vé, xe tôi cũng không rước”.
Những ngày qua các nhà xe chuyên chở khách đến các tỉnh, thành ở miền Trung giảm đáng kể số lượng hành khách. Rất nhiều người đã hủy vé đi đến vùng dịch, dù đã đặt trước đó. Anh Bùi Văn Tuất, chủ nhà xe Quốc Thưởng phản ánh: “Khách hủy vé chúng tôi khá nhiều. Riêng hôm nay (29-7) đã có gần hai chục vé hủy đi Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Họ nêu lý do dịch bệnh nên nhà xe phải đồng ý hủy… Xe đi trống cũng buồn nhưng biết sao được, dịch bệnh phải chịu!”.
Để các nhà xe chấp hành tốt quy định, ngoài chỉ đạo chung của tỉnh và Sở GT-VT, Hiệp hội Vận tải - Ô tô và các Hợp tác xã vận tải hành khách trong tỉnh cũng tích cực vào cuộc. các đơn vị cũng đã có văn bản hoặc trực tiếp nhắc nhở các nhà xe chấp hành nghiêm các khuyến cáo, quy định chung về dịch bệnh COVID-19.
Ông Dương Hồng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải - Ô tô tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Chúng tôi quán triệt các đơn vị, nhà xe đi tuyến đường đến các vùng đang bùng phát dịch phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh và không được mang mầm bệnh về Bình Phước. Đến nay, các nhà xe đã thực hiện rất tốt”.
Hầu hết khách lên xe đi tuyến miền Trung đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19Vài ngày gần đây số ca dương tính với COVID-19 đột ngột gia tăng ở Đà Nẵng và cũng đã xuất hiện một số ca trên địa bàn những tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và cả Đắk Lắk. Tuy nhiên tỉnh cũng chỉ mới quản lý triệt để được các nhà xe có đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh, còn thực tế trên địa bàn vẫn có không ít nhà xe chạy tuyến Nam - Bắc vẫn có thể đón khách dọc đường ngay ở vùng dịch. Những nhà xe này liệu đã có sự quản lý chặt chẽ hay chưa?.
Một thực tế đáng lo khác, các ca dương tính với virus SARS-COV-2 khu vực miền Trung xuất hiện đã nhiều ngày qua và có thể thời gian ủ bệnh trước đó lâu hơn. Nhưng việc buộc dừng kinh doanh vận chuyển hành khách từ những vùng có dịch chỉ được áp dụng từ hôm qua. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và mỗi người, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan hữu quan trong tỉnh thì từng người dân cũng phải nêu cao ý thức của mình. Những người từng di chuyển vào Bình Phước từ vùng dịch trong thời gian gần đây nên khai báo y tế để theo dõi. Đặc biệt, khi có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt… phải gọi cho nhân viên y tế cơ sở để được xét nghiệm và cơ quan chức năng có hướng xử lý kịp thời. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại như lúc này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026