Thứ 7, 08/11/2025 18:27:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:48, 29/06/2020 GMT+7

Covid-19: Nhiều thành phố lớn trên thế giới xuất hiện dấu hiệu làn sóng lây nhiễm thứ hai

Thứ 2, 29/06/2020 | 19:48:00 66 lượt xem
BPO - Chiều 29-6, Bộ Y tế thông báo trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới bệnh Covid-19. Bên cạnh đó có thêm 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Như vậy số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 335/355 (chiếm 94,4% tổng số ca nhiễm Covid-19).

5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là các bệnh nhân: BN344, BN346, BN348, BN351, BN352. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện tại, 49/50 bệnh nhân Covid-19 mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Trường hợp bệnh nhân ngoại quốc duy nhất còn điều trị là phi công người Anh (BN91). Đến nay, bệnh nhân này đã trải qua 103 ngày điều trị, hồi phục tốt và đang được phục hồi chức năng, tập đi. Trước nguyện vọng của bệnh nhân muốn về nước, dự kiến bệnh nhân sẽ trở về Anh trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12-7 tới.

Trên thế giới, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, đến nay đã có hơn 10,2 triệu ca nhiễm, hơn 504.000 ca tử vong vì cơn đại dịch này. Sau vài tuần các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã xuất hiện dấu hiệu về làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Nguy cơ đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên quy mô rộng tại Hàn Quốc ngày càng hiện hữu trong bối cảnh đợt lây nhiễm Covid-19 thứ hai đã xuất hiện tại khu vực thủ đô Seoul. Hàn Quốc lo ngại số ca lây nhiễm trong nước liên quan đến các cụm lây nhiễm lẻ tẻ như các nhà thờ và các ca nhiễm "nhập khẩu" làm tăng nguy cơ có thể xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới vào mùa Hè này. Nước này đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở mức dưới 50 người nhưng số cụm lây nhiễm lẻ tẻ lại tăng lên, chủ yếu là liên quan đến các nhà thờ. Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này có thêm 42 ca bệnh mới, trong đó 30 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số người nhiễm bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc lên 12.757 trường hợp.

Ngày hôm qua, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã xác nhận thêm 60 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca ở thành phố này lên 6.114 ca. Đây là ngày Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 4-5 và là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới ở thành phố này vượt ngưỡng 50. Đáng chú ý, trong số 60 ca nhiễm mới, có 31 người có liên quan tới các khu giải trí ban đêm. Mặc dù vậy, chính quyền thủ đô Tokyo cho biết do số người ở các nhóm tuổi 20-29 và 30-39 chiếm tới 3/4 trong tổng số các trường hợp nhiễm mới nên các chuyên gia y tế tin rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai vẫn chưa xảy ra. Do vậy, Nhật Bản chưa có kế hoạch tái ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong một tháng qua, số người nhiễm bệnh tại khu vực Mỹ Latinh tăng hơn 3 lần lên khoảng 2,5 triệu người, đặc biệt Brazil, Mexico đã ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày gần đây. Dịch bệnh đe dọa sức khỏe của người dân đồng thời làm lung lay nền tảng kinh tế xã hội tại khu vực vốn đã tồn tại những vấn đề đáng lo ngại từ nhiều năm nay.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực và là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Quốc gia này tuần qua ghi nhận 295.105 ca nhiễm, trong đó 7.005 người đã thiệt mạng. Đây là số ca tử vong trong tuần cao thứ hai, đứng sau con số 7.285 ghi nhận một tuần trước đó. Các chuyên gia y tế lo ngại số người nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 ở Brazil còn cao hơn thống kê thực tế, do năng lực xét nghiệm của nước này còn hạn chế.

Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan ngày hôm nay đã quyết định kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng, cho tới cuối tháng Bảy. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp toàn thể của CCSA do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì. Theo CCSA, việc kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, lẽ ra sẽ hết hạn vào ngày 30-6, là cần thiết vì Thái Lan sẽ mở cửa tất cả các loại hình kinh doanh, cho phép thực hiện đi lại nhiều hơn và các trường học hoạt động trở lại từ ngày 1-7.

Cho tới nay, Thái Lan đã trải qua 35 ngày không ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Tất cả những trường hợp mới được xác nhận đều là công dân hồi hương từ nước ngoài được cách ly.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize ngày hôm qua đã kêu gọi người dân nước này chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt bùng phát dịch viêm đường hô hâp cấp Covid-19 tiếp theo vào mùa Đông tới. Bộ trưởng Mkhize nhấn mạnh bất kỳ tỉnh thành nào cũng có nguy cơ gia tăng các ca bệnh mới.

Tính đến ngày 28-6 Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 138.134 người nhiễm Covid-19, trong đó Western Cape là tâm điểm của dịch bệnh với 60.445 ca, sau đó là Gauteng 36.895 ca, Eastern Cape 25.099 ca và KwaZulu-Natal 8.433 ca.

Trong khi đó, tại Mozambique, Tổng thống Filipe Nyusi ngày hôm qua đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 thêm 30 ngày, tính từ ngày 30-6, đồng thời nới lỏng dần dần một số biện pháp hạn chế nhằm hướng tới trạng thái bình thường mới trong đại dịch. Theo Tổng thống Nyusi, một số lĩnh vực sẽ được nối lại hoạt động bao gồm giáo dục, kinh doanh, văn hóa và du lịch, nhưng phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch mà giới chức y tế đưa ra.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, công ty CanSino Biologics cho biết quân đội Trung Quốc đã được "bật đèn xanh" cho việc sử dụng vắcxin Ad5-nCoV do một đơn vị nghiên cứu trong nước và công ty này phát triển nhằm ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp Covid-19, sau khi các thử nghiệm lâm sàng chứng minh tính hiệu quả và độ an toàn của loại vắcxin này. Ngày 25-6 vừa qua, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã cho phép quân đội sử dụng vắcxin Ad5-nCoV trong thời hạn một năm. Loại vắcxin này không được phép sử dụng ở phạm vi rộng hơn nếu không được Cục Hậu cần chấp thuận.

  • Từ khóa
64065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?