Chiều nay, các chuyên gia đã tiến hành cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91- nam phi công người Anh. Đánh giá sơ bộ cho thấy, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy. Về chức năng tiêu hoá, bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Bệnh nhân đã ngưng thuốc kháng nấm truyền tĩnh mạch và dùng thuốc kháng nấm uống; kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu ngày 2 lần. săn sóc vết loét cùng cụt.
Việc đưa bệnh nhân nam phi công về nước chỉ thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu an toàn đủ sức khỏe ra khỏi phòng hồi sức, an toàn trong quá trình vận chuyển và sự chuẩn bị đón tiếp/tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện phía quê hương đảm bảo an toàn.
Ngày 22-6, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cũng đã gửi thông báo đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, về việc bãi bỏ hiệu lực công hàm số 698 MFA.IC-AP1 ngày 18-3 liên quan tới việc hạn chế qua lại biên giới của các công dân Campuchia và Việt Nam. Theo thông báo này, việc bãi bỏ hiệu lực công hàm số 698 MFA.IC-AP1 có hiệu lực ngay lập tức từ 19-6.
Thông báo cũng khẳng định những biện pháp được quy định trong thông báo của Ủy ban liên bộ về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Campuchia đề ngày 20-5 và những biện pháp mới nhất có liên quan sau đó do ủy ban này đưa ra và có thể áp dụng được cho tất cả các quốc gia, sẽ được áp dụng cho hoạt động qua lại biên giới giữa Campuchia và Việt Nam.
Bộ Y tế Campuchia cũng cho biết, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Italy, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ, từng áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khách nước ngoài vẫn phải có một giấy chứng nhận khẳng định họ không nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và phải chứng minh có bảo hiểm y tế trị giá 50.000 USD trong thời gian lưu trú tại Campuchia. Họ cũng sẽ phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh tại khu vực được chính phủ chỉ định và phải xét nghiệm virus gây bệnh.
Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu trong 24 giờ, với tổng cộng 183.020 người được xác định nhiễm bệnh. Theo báo cáo hàng ngày của WHO, mức tăng này chủ yếu là từ Bắc và Nam Mỹ với 116.000 ca.
Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện đã gần 9.1 triệu người, với hơn 471.000 người tử vong.
Hôm nay, Ủy ban y tế thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo thành phố này ghi nhận 9 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong ngày 21-6, giảm so với 22 ca nhiễm mới ghi nhận một ngày trước đó.
Sau thời gian dài khống chế được dịch Covid-19, thành phố Bắc Kinh lại ghi nhận ca nhiễm mới đầu tiên hôm 11-6 vừa qua, liên quan chợ đầu mối Tân Phát Địa ở phía Tây Nam thủ đô. Từ đó đến nay Bắc Kinh đã ghi nhận 236 ca nhiễm liên quan ổ dịch này.
Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu lạc quan về dịch bệnh Covid-19. Trong số 17 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới của Hàn Quốc, sáu ca bệnh là "ngoại nhập" và chỉ có bảy trường hợp ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Một tin vui nữa là không có thêm ca tử vong nào ở Hàn Quốc trong khi đã có thêm 13 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở nước này hồi phục hoàn toàn, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 10.881 người.
Ngày hôm qua, Dubai - thành phố thuộc các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, sẽ cho phép khách du lịch nước ngoài nhập cảnh từ ngày 7-7, trong khi những người có thị thực cư trú dài hạn được cho nhập cảnh từ ngày 22-6, động thái nằm trong nỗ lực gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do dịch bệnh Covid-19.
Nhà chức trách Dubai thông báo, những người nhập cảnh sẽ phải trình chứng chỉ chứng nhận họ đã tiến hành xét nghiệm và có kết quả âm tính đối với virus SARS-CoV-2 hoặc phải thực hiện xét nghiệm tại sân bay Dubai. Thông báo còn cho hay, công dân hoặc người cư trú dài hạn tại Dubai sẽ được cho phép đi ra nước ngoài từ ngày 23-6. Thông báo trên được đưa ra sau hơn 2 tháng kể từ khi UAE áp đặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch bệnh lây lan.
Còn tại Australia, chính phủ kêu gọi người dân cảnh giác với đợt bùng phát Covid-19 thứ 2. Phát biểu tại Sydney ngày 22-6, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 ở bang Victoria cho thấy lý do vì sao người dân Australia không thể tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch.
Bang Victoria, nơi đông dân thứ hai tại Australia, xác nhận có thêm 19 trường ca nhiễm mới trong ngày 21-6 và 16 ca trong ngày 22-6, nâng tổng số ca nhiễm mới trong tám ngày qua là 176 trường hợp, hầu hết là lây nhiễm trong cộng đồng từ các cuộc họp mặt gia đình. Thủ tướng Morrison nhấn mạnh các ổ dịch cục bộ là không thể tránh khỏi trong bối cảnh các hạn chế xã hội đang được gỡ bỏ trên khắp đất nước, nhưng sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Victoria là một lời cảnh tỉnh đối với người dân.
Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên Tạp chí Computational Biology Chemistry, một loại thuốc mới kháng virus vừa được chứng minh tính hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 thông qua mô phỏng trên máy tính. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash của Australia đã tiến hành mô phỏng khái quát thuốc alpha-ketoamide 13b trên một siêu máy tính, qua đó nhận thấy loại thuốc này có khả năng chặn đứng việc nhân bản virus SARS-CoV-2. Alpha-ketoamide 13b là một hợp chất mới và được nhóm nghiên cứu của Giáo sư Rolf Hilgenfeld tại Đức phát triển dựa trên các hợp chất ketoamide sau đợt bùng phát dịch SARS hồi năm 2003.
Hôm nay, hãng dược phẩm Shionogi&Co của Nhật Bản cho biết đã tham gia một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng với 3 trường đại học ở nước này để thương mại hóa một phương pháp xét nghiệm mới phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong nước bọt của bệnh nhân.
Phương pháp này không tốn kém và cho kết quả trong vòng khoảng 25 phút, với độ chính xác tương đương các xét nghiệm PCR. Theo Shionogi, phương pháp xét nghiệm mới đo lường gene, protein và chất chuyển hóa của virus SARS-CoV-2 trong nước bọt và có thể nhìn thấy kết quả bằng mắt thường. Hãng này đặt mục tiêu sớm thương mại hóa phương pháp xét nghiệm mới này để đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế và các điểm cách ly.
Trong khi đó, một nghiên cứu mới khác của Canada cho rằng, đại dịch Covid-19 đang làm tăng thêm các vấn đề về tâm trạng mà nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh gặp phải. Nghiên cứu bao gồm 900 phụ nữ, trong đó 520 người đang mang thai và 380 người đã sinh con trong năm qua. Họ đã được hỏi về trầm cảm, lo lắng, sự cô lập trước và trong đại dịch. Kết quả cho thấy, trước đại dịch, 29% có lo lắng từ trung bình đến cao và 15% báo cáo có các triệu chứng trầm cảm. Trong đại dịch, những tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng 72% và 41%.


Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026