Thứ 7, 08/11/2025 11:58:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:08, 10/06/2020 GMT+7

Covid-19: Quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam sau dịch

Thứ 4, 10/06/2020 | 19:08:00 92 lượt xem
BPO - Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay (10-6) không có ca nhiễm mới, bên cạnh đó có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ ghi nhận 332 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 320 người đã bình phục. Hiện chỉ còn 12 trường hợp đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu. Sau 1 tuần ngừng ECMO, hiện bệnh nhân tỉnh, trí nhớ vẫn tốt dù hôn mê thời gian dài (nhớ password điện thoại, máy tính bảng), tay có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại, tuy nhiên chân bệnh nhân còn yếu chưa chống để nâng người được. Phổi của bệnh nhân cải thiện nhiều, chỉ cần sử dụng oxy nồng độ thấp, tuy nhiên sức cơ hô hấp còn yếu. Về chức năng tiêu : tình trạng chướng bụng của bệnh nhân đã giảm, cho ăn qua đường tiêu bệnh nhân dung nạp, có thể nuôi ăn qua đường tiêu hoá 1.000ml súp xay/ngày. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Đến nay bệnh nhân ngưng lọc máu được 2 tuần.

Trong một diễn biến khác, Quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam sau dịch. Theo bài viết trên Financial Times, nhờ các biện pháp của chính phủ, triển vọng phục hồi của Việt Nam sau đại dịch hiện khá tươi sáng, với mức tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 5% trong năm 2020.

Việt Nam đứng đầu thế giới về khả năng ứng phó đối với dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do YouGov, công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh, thực hiện đối với người dân các nước về năng lực xử lý của chính phủ đối với dịch Covid-19. Theo bảng xếp hạng của YouGov, khả năng ứng phó của Việt Nam đối với dịch Covid-19 nhận được sự ủng hộ cao nhất thế giới, tới 95%.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày hôm nay cho biết, kinh tế thế giới sẽ giảm ít nhất 6% năm 2020 do tình trạng đóng cửa nền kinh tế ở các nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời cảnh báo sự hồi phục của kinh tế thế giới sẽ diễn ra “chậm và thiếu ổn định."

Theo OECD, chừng nào các nước chưa sản xuất được vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19, các nhà hoạch định chính sách của các nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc điều hành nền kinh tế trong nước vượt qua giai đoạn đầy khó khăn hiện nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá đại dịch Covid-19 đang trở nên tồi tệ trên toàn cầu và giờ không phải lúc để bất kỳ quốc gia nào ngơi nghỉ trong cuộc chiến này. Đến nay đã có hơn 7.3 triệu ca nhiễm, hơn 414.000 người tử vong vì Covid-19.

Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy có 50 ca nhiễm mới được phát hiện, trong đó có tới 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã được nâng lên thành 11.902 người. Đến nay Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho trên 1 triệu người và số người tử vong do Covid-19 là 276 người. Hầu hết các ca nhiễm mới đều ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận (thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi).

Việc đại đa số các trường hợp lây nhiễm Covid-19 ở Seoul và khu vực lân cận gần đây chủ yếu là các vụ lây nhiễm tập thể lẻ tẻ ở nhiều địa điểm đa dạng khiến cơ quan chức năng Hàn Quốc tính đến nguy cơ dịch bùng phát mạnh nếu không xác định được nguồn lây nhiễm. Hiện KCDC đưa ra khuyến cáo kêu gọi người dân và doanh nghiệp ở Seoul và khu vực phụ cận hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, hủy các buổi tụ tập quy mô nhỏ vốn khó kiểm soát các biện pháp phòng dịch bởi nguy cơ tái bùng phát là rất cao.

Ấn Độ đã ghi nhận 9.985 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân lên 276.583 người, trong đó có 7.745 trường hợp tử vong. Chính quyền Ấn Độ dự báo số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại thủ đô nước này có thể tăng lên mức 550.000 ca vào cuối tháng 7 tới.

Peru - nơi có một phần rừng Amazon được mệnh danh là "lá phổi của thế giới", đang gặp vô vàn khó khăn vì thiếu oxy trầm trọng, số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tăng vọt trong những ngày gần đây.

Hiện các bệnh viện tại Peru đang rơi vào tình trạng thiếu oxy để chạy máy thở do số bệnh nhân tăng vọt. Người dân phải xếp hàng dài mua oxy bên ngoài với giá cắt cổ để mang về chạy máy thở cho người thân bị bệnh. Mới đây, Tổng thống Peru Martín Vizcarra đã phải ký một sắc lệnh khẩn cấp, yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường sản xuất hoặc nhập khẩu oxy từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Chính phủ Inodonesia đang thông qua các doanh nghiệp dược phẩm nhà nước (BUMN) hợp tác với một số công ty của Hàn Quốc để nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng dịch Covid-19. Ngoài ra, Indonesia cũng đang hướng tới lựa chọn Pháp và Đan Mạch là các đối tác nghiên cứu sản xuất vắcxin vì đây là những quốc gia có nền y dược phát triển và không bị chi phối bởi nhu cầu vắcxin trong nước.

Hiện nay, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội vì nguy cơ lây nhiễm từ người nhiễm Covid-19 không triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Toàn cầu Harvard nhấn mạnh rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng vẫn có thể và dễ dàng lây lan virus SARS-CoV-2.

  • Từ khóa
63993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?