Tuyến đường bị buộc phá dỡ thuộc xóm 4, ấp 3, xã Tiến Hưng, có chiều dài 290m, chiều rộng mặt đường 5m, làm theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Trong đó, 190m đã đổ bê tông mặt đường, đoạn còn lại trải đá 3 x 4 và lu lèn.
Toàn bộ đoạn đường dài 190m x 5m x 0,16m đã đổ bê tông xi măng hoàn thiện buộc phá dỡ hoàn toàn
Theo ông Vũ Xuân Ngoan, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, tuyến đường này do ông Phạm Văn Danh, thường trú huyện Đồng Phú làm chủ đầu tư thi công xây dựng trên diện tích đất của gia đình. Tuy nhiên, tuyến đường này không phải là đường giao thông hiện hữu và không có trong bản đồ địa chính.
Xe máy cào đá gom lại thành từng đống đối với phần đường đã được trải đá và lu lèn
"Do tuyến đường nằm trong khu vực ít dân cư, chủ đầu tư tranh thủ thi công vào ngày lễ, ngày nghỉ, nên ngay sau khi phát hiện, UBND xã đã lập biên bản xử lý vụ việc và buộc chủ đầu tư phải phá dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu. Xã cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và trình UBND thành phố Đồng Xoài ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư là ông Phạm Văn Danh. Chủ đầu tư đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chấp hành việc xử lý của chính quyền" - ông Vũ Xuân Ngoan cho biết.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, đây là một trong những hình thức hiến đất mở đường để phân lô, tuy nhiên quy định này đã được UBND tỉnh tạm dừng thực hiện từ năm 2018.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026