Trong đợt này, UBND thành phố phê duyệt bổ sung 1.346.620.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách của thành phố hỗ trợ 29 hộ chăn nuôi có heo bị mắc bệnh dịch tả châu Phi phải tiêu hủy từ ngày 10-5 đến 29-6-2019.
Theo quyết định nêu trên, 8/8 phường, xã thuộc thành phố đều có heo mắc bệnh dịch tả bị tiêu hủy và được hỗ trợ kinh phí đợt này. Trong đó, phường Tiến Thành, xã Tiến Hưng và phường Tân Thiện có số lượng heo bệnh bị tiêu hủy và số tiền hỗ trợ nhiều nhất (từ 280-300 triệu đồng/phường, xã).
Để các hộ sớm nhận được tiền hỗ trợ, UBND thành phố giao Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế và UBND các phường, xã triển khai thực hiện trình tự các bước để khẩn trương chi trả đúng đối tượng và đảm bảo quy định pháp luật.
Ông Giang Văn Đẩu, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố cho biết: Sau khi các cơ quan, đơn vị, xã, phường thống nhất danh sách số hộ có heo bị bệnh và số lượng bị tiêu hủy theo biên bản tiêu hủy của từng đợt, phòng sẽ phân bổ kinh phí về UBND phường, xã để chi trả cho hộ dân theo đúng quy định. Trước khi chi trả, UBND các phường, xã phải niêm yết công khai danh sách hộ chăn nuôi được hỗ trợ, số lượng, trọng lượng heo bị tiêu hủy cũng như số tiền chi trả cho từng hộ tại UBND phường, xã. Việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026