Anh Điểu Mâu ở thôn 12 cho biết: Người dân ở thôn đa số là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, ý thức về sự nguy hiểm của vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ còn hạn chế. Nghe lực lượng công an tuyên truyền về sự nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, tôi hiểu thêm và sẽ vận động người dân không sử dụng chất nổ trái phép, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cũng như bảo vệ tính mạng của mình và người thân.
Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân, Trưởng công an xã Thống Nhất cho biết: “Qua mô hình, chúng tôi tuyên truyền nhân dân nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với chính bản thân người dùng và những người xung quanh. Đồng thời, việc ra mắt mô hình sẽ thúc đẩy phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí và vật liệu nổ được thực hiện tốt hơn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội”.
Thôn 12 địa bàn rộng, trước đây đồng bào dân tộc thiểu số tự chế súng phục vụ nhu cầu săn bắn, kiếm sống hằng ngày. Đây cũng là địa bàn có vị trí địa lý tiếp giáp huyện Đồng Phú; Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai; các xã: Đăng Hà, Nghĩa Trung, Đức Liễu (Bù Đăng). Cùng với đó, việc di dân cơ học từ các địa bàn trong và ngoài huyện đến lập nghiệp nên tình hình an ninh trật tự thời gian qua diễn biến phức tạp.
Dịp này, Công an huyện Bù Đăng đã tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số khó khăn tại thôn 12 từ nguồn đóng góp của đoàn viên, chiến sĩ Công an huyện.
Lê Hoàng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026