Thả cả giống xuống hồ chứa nước Đồng Xoài tại lễ phóng sinh
Nhiều năm nay, cứ vào ngày rằm hay lễ Phật đản, Vu lan... các tăng, ni, phật tử và người dân thường mua cá về thả phóng sinh. Đây là một nét văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản vào các thủy vực tự nhiên. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đã nảy sinh một số bất cập như phóng sinh một số loài thủy sản không được chọn lọc, các loài cá nhập vào nước ta chưa được khảo nghiệm, nhiều loài thủy sản ngoại lai xâm hại, lấn át, ảnh hưởng đến các loài bản địa. Do vậy, 3 năm trở lại đây, Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Dịp này, Tổng cục Thủy sản hỗ trợ Bình Phước 16.000 con cá lăng nha và cá hô; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 300kg cá truyền thống, các phật tử phóng sinh 100kg cá giống để thả vào hồ chứa Đồng Xoài.
Cùng với việc thả bổ sung cá giống, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được lồng ghép, nhắn nhủ người dân nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản một cách hợp lý, không đánh bắt bằng ngư cụ cấm, khai thác hủy diệt bằng xung điện, hóa chất; không sử dụng lưới mắt nhỏ, đăng chắn để khai thác tận diệt, trong đó có nguồn cá giống thả bổ sung.
H.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026