Theo thông tin từ huyện Bù Đăng, lượng mưa có giảm đập thủy điện Đak Kar đã trở về mức an toàn. Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng vẫn đang duy trì chế độ trực và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
Lực lượng chức năng phối hợp di dời người dân và tài sản vùng hạ du ra khỏi nơi không an toàn
Ông Lương Hận, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết: Hiện nay, lực lượng đang túc trực ứng cứu nhân dân khi có sự cố do mưu lũ gây ra gồm ban chỉ huy 60 người, bộ đội 450 người, công an 310 người, lực lượng tại chỗ 2.477 người.
Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều 9-8, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 100 ha điều, cà phê, cây ăn trái và hoa màu, ba căn nhà cấp bốn bị ngập hoàn toàn trong lũ, hư hỏng 13 máy nổ và xe máy, lũ đã cuốn trôi hai cầu bắc qua sông Lấp … Ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã ký Công văn hỏa tốc số 3085 yêu cầu UBND tỉnh, các huyện, thị thực hiện ngay bốn phương châm tại chỗ phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Nội dung công văn yêu cầu tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ ngập, lũ, kiên quyết không để người dân đến các nơi nguy hiểm. Quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống sau khi lũ rút, khắc phục thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông…
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026