Từ ngày 12-7 đến 18-7-2019, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm 3 huyện có dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tổng số địa phương đã xuất hiện dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 10/11 huyện, thị, thành phố (trừ thị xã Bình Long). Tổng cộng đã có 222 hộ/35 phường, xã, thị trấn; số lợn phải tiêu hủy 4.493 con/246.092kg. Dịch bệnh tiếp tục có hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt do tình trạng lợn được nuôi thả rông. Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và dập dịch, chống tư tưởng buông xuôi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác, cập nhật về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời chấn chỉnh tình trạng lơ là, chủ quan, buông lỏng ở một số địa phương.
Cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nuôi nhốt tập trung, không thả rông lợn, tránh phát tán rộng dịch bệnh. Huy động MTTQ và đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân thực hiện nhốt lợn, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng... Tiếp tục thực hiện các biện pháp khoanh vùng, khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tập trung bảo vệ các trang trại chăn nuôi.
P.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026