Thứ 5, 20/11/2025 05:10:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:20, 17/07/2019 GMT+7

Giữ bình yên cho nhân dân

Thứ 4, 17/07/2019 | 08:20:00 84 lượt xem
BP - Góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hệ thống camera an ninh như là tai mắt nhằm kiềm giảm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Cùng với camera do nhân dân tự lắp đặt, xã An Khương (Hớn Quản) đã vận động xã hội hóa đầu tư gắn camera an ninh tại các trục đường chính, bước đầu đem lại kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

CHUYỂN BIẾN TỪ Ý THỨC

6 năm kinh doanh tạp hóa tại ngã ba thuộc ấp 3, xã An Khương, với ông Nguyễn Văn Hùng thì hệ thống camera an ninh được lắp đặt góp phần canh giấc ngủ yên sau ngày lao động. Trước đây, phải thức dậy từ sớm nhập hàng, buôn bán, cộng sổ, đêm đến ông chỉ mong được giấc ngủ sâu. Thế nhưng thi thoảng, tình trạng thanh niên trong xã tụ tập ven đường khu vực ngã ba để nhậu nhẹt, nói chuyện lớn tiếng tới 1, 2 giờ sáng, khiến ông ngủ không ngon giấc. Thế nhưng từ khi có hệ thống camera an ninh, ông an tâm hơn nhiều. Ông Hùng nói: “Từ ngày  có camera giám sát, thanh niên tụ tập, ăn nhậu giảm rõ rệt, hạn chế tình trạng trộm cắp, tập trung đông người, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp trước đây đi đoạn đường ngắn nên không đội mũ bảo hiểm nhưng có camera họ buộc phải thay đổi thói quen này. Trước đây chưa gắn camera, có nhà dân bị mất xe nhưng từ ngày camera hoạt động tới giờ ít nghe bà con phản ánh mất trộm”.

Nhận thấy lợi ích của hệ thống camera nên khi được vận động hỗ trợ điện, wifi để camera hoạt động, ông Hùng đồng ý ngay vì nghĩ không chỉ gia đình mình hưởng lợi mà cả nhân dân trong khu vực. Sẵn có trụ gắn camera, ông Hùng gắn thêm đèn đường thắp sáng hằng đêm để tăng độ sáng cho camera, bà con đi lại cũng thuận tiện hơn.

Hệ thống camera an ninh tại An Khương (Hớn Quản) đã góp phần đem lại bình yên cho nhân dân - Ảnh: Trung ThôngHệ thống camera an ninh tại An Khương (Hớn Quản) đã góp phần đem lại bình yên cho nhân dân - Ảnh: Trung Thông

Anh Điểu Sương, công an viên ấp 5, xã An Khương cho biết: Trước đây trong khu vực hay xảy ra mất trộm, từ khi có camera, tình trạng này giảm hẳn, hiệu quả đảm bảo ANTT được nâng cao. Bây giờ chúng tôi đỡ vất vả hơn”.

Bà Nguyễn Thị Thạch, hộ kinh doanh ngay ngã ba thuộc ấp 5, xã An Khương nhận thấy tình hình ANTT có nhiều chuyển biến so với trước. Bà nói: “Trước đây thỉnh thoảng có nghe tình trạng thuốc chó, từ khi có camera thì không thấy người dân phản ánh nữa. Nhà nước vận động hỗ trợ đầu tư hệ thống camera đem đến nhiều lợi ích cho nhân dân”. Chỉ tay ra ngã ba gần đó, bà Thạch nói tiếp: “Hồi trước ở đó thanh niên hay tụ tập ăn nhậu, sáng ra thấy nào vỏ lon bia, bọc ni-lon rất mất mỹ quan, bây giờ không còn tình trạng này nữa”.

GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH ANTT

Đặc điểm giao thông ở An Khương có nhiều ngã ba với các nhánh rẽ, bao quanh bởi lô cao su và nhiều khoảnh cây xanh, tạo thuận lợi để tội phạm ẩn náu, hoạt động. Vì vậy, UBND xã xác định các khu vực ngã ba là địa điểm ưu tiên gắn mắt camera. Hệ thống “tai mắt” này lợi cả đôi đường khi không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm lợi dụng đêm tối để gây án, mà còn giúp công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao bởi khi có sự cố xảy ra, lực lượng công an trích xuất camera sẽ dễ dàng nhận dạng được đối tượng.

Theo thống kê, toàn xã An Khương có 15 điểm gắn camera ở các khu vực ngã ba, nơi kinh doanh sầm uất, các trục đường cửa ngõ ra vào xã với 41 mắt camera, tổng trị giá 90 triệu đồng, trong đó 32 mắt đã hoạt động, còn lại 9 mắt chưa hoạt động. Trụ camera đặt trước nhà các hộ dân và được nhân dân theo dõi, quản lý, nếu gặp sự cố thì báo chính quyền xã để sửa chữa, khắc phục. Màn hình trích xuất được đặt tại phòng Ban Công an - Quân sự xã. Khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc cần trích xuất dữ liệu, lực lượng chức năng sẽ trích xuất thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ. Anh Phạm Hồng Quang, Phó trưởng Công an xã An Khương cho biết: “Sau khi hệ thống camera hoạt động đã góp phần giúp An Khương kiềm giảm số vụ vi phạm pháp luật. Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản, giảm 4 vụ so cùng kỳ năm 2018, góp phần ổn định ANTT địa bàn. Trong quá trình hoạt động đã trích xuất hình ảnh đối với 2 vụ trộm tại ấp 6 và ấp 8 gửi Cơ quan điều tra Công an huyện Hớn Quản điều tra, truy xét”.

Trên địa bàn huyện Hớn Quản nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư hệ thống camera để phòng gian, bảo quản tài sản đem lại hiệu quả rõ rệt. Minh chứng là từ camera của một hộ dân đã giúp lực lượng chức năng phá được 3 vụ án. Huyện Hớn Quản có thị trấn Tân Khai được Nhà nước đầu tư 500 triệu đồng để gắn hệ thống camera an ninh. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả từ “tai mắt” này cần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa rộng khắp toàn tỉnh, từ đó góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Thanh Mai

  • Từ khóa
62520

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?