BP - Thực hiện việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, trong thời gian qua, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đã có sự gia tăng.
Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố gồm 37 người, chiếm 2% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức do UBND thành phố quản lý.
Đến nay, đã có 16 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 8 người tham gia các lớp lý luận chính trị. Đặc biệt, công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số được các cấp ủy đảng thành phố quan tâm. Tính đến cuối năm 2018, Thành ủy Đồng Xoài quản lý 83 đảng viên là người dân tộc thiểu số, trong đó 32 đảng viên người dân tộc Tày, 24 đảng viên người dân tộc Nùng, 11 đảng viên dân tộc Khơme, 4 đảng viên người dân tộc S’tiêng và các dân tộc khác.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026