Nội tạng heo cho vào bao bì, bịch ni-lon vứt lẫn với rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết rác
Theo quan sát của phóng viên, nội tạng lợn được bỏ vào các bịch ni-lon, bao bì rồi vứt lẫn với rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết rác. Sau khi bị ruồi, nhặng bu kín một, hai ngày, các bịch nội tạng lợn bốc mùi hôi thối nồng nặc, công nhân vệ sinh môi trường mới bốc lên xe chuyên dụng vận chuyển đến bãi tập kết rác cách đó cả chục kilômét.
Đồng Phú là “điểm nóng” dịch tả lợn châu Phi với 9/11 xã, thị trấn có dịch. Để khống chế dịch, UBND huyện đã, đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát, phòng ngừa. Quá trình vận chuyển động vật, đặc biệt là xe chở lợn đi qua địa bàn huyện sẽ được các lực lượng chức năng kiểm soát, kiểm dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc một số hộ giết mổ có hành vi vứt nội tạng lợn bừa bãi đã làm tăng nguy cơ lây lan dịch ra diện rộng. Đặc biệt, Bình Phước đang là mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho vi-rút dịch bệnh này phát tán nhanh hơn. Vì vậy, ngoài sự quyết liệt của chính quyền thì các hộ giết mổ phải nêu cao ý thức trong bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.
Tính đến ngày 29-6, Bình Phước đã có 7 huyện, thị xã, thành phố, gồm Đồng Xoài, Phước Long, Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng, Chơn Thành và Bù Gia Mập với 29 phường, xã, thị trấn xảy ra dịch tả lợn châu Phi.
X.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026