Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ Trần Văn Linh cho biết: Việc bán đất trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã hiện rất khó kiểm soát. Nguyên nhân là do đồng bào làm ăn thua lỗ hoặc cầm cố đất lâu ngày dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con không còn khả năng trả nợ nên phải bán đất trả nợ. Trong 6 tháng đầu năm nay, chính quyền xã Đắk Ơ buộc phải ký xác nhận cho 31 hộ DTTS, chủ yếu là người S’tiêng bán đất để trả nợ. Trước khi ký xác nhận để các hộ này bán đất, UBND xã xác minh hoàn cảnh kinh tế gia đình, thực trạng nợ, nguyên nhân bán, đồng thời mỗi trường hợp bán phải đáp ứng điều kiện còn đất sản xuất mới được bán một phần để trả nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, số hộ DTTS bán đất còn lớn hơn nhiều so với con số được kiểm soát. Nhiều trường hợp UBND xã không cho bán nhưng các hộ trực tiếp mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng công chứng tư ký giấy mua bán với nhau. Đây là một trong những bất cập khiến chính quyền khó kiểm soát tình hình bán đất trong vùng đồng bào DTTS.
Qua phúc tra, rà soát, xã Đắk Ơ hiện còn 680 hộ nghèo, trong đó 447 hộ DTTS. Năm 2018, xã Đắk Ơ có 87 hộ với 370 người thoát nghèo nhưng số hộ nghèo phát sinh mới lên đến 115 hộ với 499 người.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026