BP - Những năm gần đây, tình trạng đuối nước ở trẻ em có chiều hướng gia tăng và báo động. Để góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, đồng thời thực hiện tốt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp phòng chống đuối nước. Cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho mọi tầng lớp nhân dân; phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi; chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em; thường xuyên tổ chức các cuộc thi bơi, tìm hiểu kiến thức về kỹ năng phòng, chống và sơ cứu người gặp nạn đuối nước dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Chung tay phòng, chống đuối nước
Trước tình trạng đuối nước ở trẻ em ngày càng gia tăng, ngày 5-2-2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016-2020. Tiếp đó, ngày 5-7-2017, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 158/KH-UBND triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ năm 2019”. Lễ phát động được tổ chức trong dịp hè, nhằm kêu gọi tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương chung tay thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Đồng thời, quan tâm tổ chức lớp học bơi, dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng bể bơi, hồ bơi tại xã, phường, thị trấn, trường học... tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi hằng ngày.
Giáo viên hướng dẫn các em kỹ thuật đạp chân khi bơi tại hồ bơi Đại Dương Phát, phường Tân Phú (Đồng Xoài)
Sau lễ phát động, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Tại Bù Gia Mập, UBND huyện vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước” và khai mạc lớp dạy bơi cùng giải bơi “Đường đua xanh” cho lứa tuổi thiếu nhi. Lớp dạy bơi có khoảng 100 em đăng ký học. Tại Đồng Xoài, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp Phòng GD-ĐT mở 8 lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 200 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Huyện Chơn Thành cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chiêu sinh 3 lớp dạy bơi cho khoảng 100 trẻ từ 8-15 tuổi. Các huyện, thị khác như: Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long... cũng xây dựng kế hoạch tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ trong dịp hè.
Phụ huynh của em Đỗ Khánh Ngọc, học sinh lớp 52, Trường tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng Xoài cho biết: “Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ đuối nước ở trẻ em nên tôi đăng ký cho Khánh Ngọc học bơi. Sau mấy buổi tập, cháu đã biết bơi cơ bản. Tới đây, tôi tiếp tục đăng ký cho cháu thứ 2 học”.
Tăng cường mở lớp dạy bơi cho trẻ
Ông Trần Thế Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Năm 2017, số trẻ tử vong do tai nạn đuối nước ở Bình Phước 19 trường hợp, năm 2018 là 18 và 6 tháng đầu năm 2019 có 3 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các em không biết bơi và thiếu kỹ năng phòng, chống đuối nước. Một phần do sự bất cẩn, thiếu giám sát của người lớn đối với trẻ em khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước. Vì vậy, phổ cập bơi và kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ là việc làm cần thiết. Đây là trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội”.
Muốn giảm thiểu tai nạn đuối nước, điều quan trọng nhất là nâng cao tỷ lệ trẻ em biết bơi trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã vận động nhiều cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng hồ, bể bơi đáp ứng nhu cầu học bơi cho trẻ. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có 8 hồ bơi. Còn ở các huyện, thị xã khác, mỗi đơn vị chỉ từ 1-4 hồ bơi. Anh Lưu Quang Khoa, quản lý hồ bơi Đại Dương Phát, phường Tân Phú (Đồng Xoài) cho biết: “Hè năm 2018, hồ bơi Đại Dương Phát đã dạy khoảng 2.500 thanh thiếu nhi biết bơi. Riêng hè năm nay, hồ bơi đã ký hợp đồng với 6 cộng tác viên dạy bơi và đang chiêu sinh. Mỗi khóa học bơi kéo dài 12-15 ngày. Hiện có rất đông phụ huynh đến đăng ký cho con em học bơi”.
Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Tân Phú, cho biết: Con trai tôi năm nay 14 tuổi đã bơi rất thành thạo. Khi tham gia lớp học, cháu được thầy hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh đuối nước để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vì vậy, tôi rất yên tâm”.
Có kinh nghiệm dạy bơi cho lứa tuổi thiếu nhi nhiều năm nay, anh Đinh Tuấn Anh, cộng tác viên dạy bơi của hồ Đại Dương Phát cho biết: “Lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, các em chưa thể tự mình học các kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước. Khi xảy ra tình huống xấu, các em dễ hoảng loạn và gây nguy hiểm cho bản thân, thậm chí cả những người xung quanh. Vì vậy, trước khi dạy bơi cho trẻ, tôi thường bắt đầu bằng bài tập khởi động như kéo tay, đạp chân rồi cho các em làm quen với nước. Khi các động tác trở nên nhuần nhuyễn, tôi sẽ dạy các kỹ thuật bơi ếch, bơi sải... Sau mỗi giờ học, tôi dành thời gian phổ biến cách sơ cứu khi gặp tình huống đuối nước và dạy các em cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ có thể xảy ra đuối nước”. Bên cạnh dạy bơi, anh Tuấn Anh còn phối hợp một số đoàn xã ở Đồng Phú, Bù Đăng... tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống đuối nước. Qua đó giúp thanh thiếu nhi có thêm một số kỹ năng để ứng phó những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026