Thôn 1, xã Đức Liễu có 392 hộ, khoảng 1.600 người. Trong đó, 210 hội viên phụ nữ, 32 hộ dân tộc thiểu số, 12 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Chị Ngô Thị Thu, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1 cho biết: “Hằng tháng, ngoài tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hội cấp trên, chúng tôi chủ động giúp đỡ hội viên khó khăn; tăng cường các hoạt động tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tặng nhà tình thương, xóa nhà tranh tre, nhà tạm; tặng phương tiện sinh kế để thêm cơ hội giảm nghèo cho hội viên”.
Gia đình chị Võ Thị Rất, Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Đức Liễu (Bù Đăng) được tặng mái ấm tình thương
Với sự điều hành của Chi hội trưởng, năm 2016, chi hội đóng góp xây tặng 1 nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng. Năm 2017, với kinh phí do Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ, chi hội bình xét xây tặng nhà cho hội viên Võ Thị Rất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do chị Rất không có đất ở, Ban chấp hành chi hội đã vận động gia đình ông Huỳnh Văn Triều, nguyên Bí thư Đảng ủy xã tặng 225m2 đất để xây nhà. Chị Thu cùng chi hội giúp gia đình bà Hoàng Thị Hồng (1959) sửa chữa nhà trị giá 20 triệu đồng; giúp chị Nguyễn Thị Mai (1972) sửa chữa mái tôn trị giá 5 triệu đồng. Từ năm 2018, việc hỗ trợ xây tặng nhà tình thương cho hội viên khó khăn được chuyển sang hình thức tặng phương tiện sinh kế và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Theo đó, 4 hộ hoàn cảnh khó khăn như không có giếng và bể chứa nước sinh hoạt, hằng ngày phải xin nước để tắm giặt, ăn uống đã được chi hội mua tặng bồn nước inox với kinh phí 8 triệu đồng...
Từ nhiều năm qua, nắm bắt nhu cầu cần vốn sản xuất của hội viên rất lớn, chị Thu tham mưu hội cấp trên phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 92 hộ vay, tổng dư nợ tới nay gần 1 tỷ đồng. Ban chấp hành chi hội cũng xây dựng được nguồn quỹ 18 triệu đồng và đã cho 6 chị vay không tính lãi. Hầu hết vốn vay đều được các thành viên sử dụng đúng mục đích, đa số mua sắm vật tư nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, một số chị buôn bán nhỏ, góp phần ổn định kinh tế. Hiện Chi hội phụ nữ thôn 1 chỉ còn 6 hội viên nghèo.
Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đức Liễu cho biết: “Với vai trò người đứng đầu, cùng tâm huyết, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, phong cách làm việc gần gũi, chị Thu luôn sâu sát đời sống chị em, chi hội hằng năm đứng đầu phong trào Hội Phụ nữ xã”.
Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Chi hội phụ nữ thôn 1, xã Đức Liễu được xếp loại vững mạnh xuất sắc.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026