Bà Cao Thị Mỵ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú cho biết: Đến nay, toàn huyện có 12 cơ sở hội, 74 chi hội, 319 tổ phụ nữ với 14.981 hội viên; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 80,3% trên tổng phụ nữ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021, hội xác định hằng năm phát triển ít nhất 200 hội viên, đến cuối nhiệm kỳ có hơn 19 ngàn hội viên. Hoạt động các chi, tổ hội từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao tỷ lệ hội viên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến (Đồng Phú) đến thăm và hỗ trợ vốn cho hộ chị Nguyễn Thị Nhung, Chi hội ấp Minh Tân
Hội LHPN các cấp còn đẩy mạnh xây dựng và duy trì các mô hình thiết thực ở cơ sở. Trước khi thành lập, các mô hình phải được rà soát, khảo sát nắm bắt nhu cầu của hội viên và phải dựa vào thế mạnh của từng chi, tổ hội phụ nữ. Hiện tất cả cơ sở hội đều xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường với tổng 283 thành viên tham gia. Trong đó, xã Tân Lợi có mô hình thu gom rác thải tại ấp Đồng Bia; xã Đồng Tiến có “Con đường không rác” tại ấp 4 và “Tuyến đường phụ nữ xanh - sạch - đẹp” tại ấp 2; thị trấn Tân Phú có Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường tại khu phố Tân An; xã Tân Lập có mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường; xã Thuận Lợi có mô hình dùng làn đi chợ... Ngoài ra, các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Không có phụ nữ sinh con thứ 3”... duy trì hoạt động hiệu quả.
Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cũng được hội quan tâm thực hiện. Tính từ năm 2018 đến hết quý 1/2019, các chi hội nuôi được 80 con heo đất, trị giá hơn 190 triệu đồng. Từ số tiền này đã giúp 14 hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn mua sắm vật dụng sinh kế, cây - con giống phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo “Quỹ tiếp bước cho em tới trường”, hội xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động trong nhân dân trên địa bàn đóng góp được 390,717 triệu đồng; dịp đầu năm học 2018-2019, ban chỉ đạo đã tặng 313 phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng 345,6 triệu đồng. Vận động các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần quà cho hội viên nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá 50 triệu đồng. Chị Huỳnh Thị Thắm thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở, sinh hoạt tại Chi hội ấp 5, xã Đồng Tâm cho biết, trước đây, chị rất ngại giao tiếp nên không muốn vào tổ chức hội. Sau khi được vận động vào hội, dần dần chị mạnh dạn chia sẻ nguyện vọng của bản thân để được tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, Hội LHPN xã Đồng Tâm phối hợp tổ phụ nữ tôn giáo ở địa bàn vận động trao tặng hộ chị căn nhà tình thương, tổng trị giá 80 triệu đồng.
“Cùng với đa dạng hoạt động thu hút hội viên, thời gian tới, các cấp hội LHPN trong huyện tập trung thực hiện 5 giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển hội viên; chú trọng phát triển hội viên từ các chi hội, tổ hội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội; phát triển các mô hình sinh hoạt hội viên phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, sở thích; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp” - bà Mỵ cho biết thêm.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026