Nguyễn Văn Toàn (2001), quê xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh bị khiếm thị lúc 3 tuổi, việc đi lại khá khó khăn, em không có cơ hội học văn hóa. Nếu không tham gia hội người mù, có lẽ đến nay, em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, bên ông bà ngoại, mà không biết đến cuộc sống ngoài xã hội cũng như phát huy khả năng bản thân. Toàn cho biết: “Sau khi trở thành hội viên, em được các chú cho đi học chữ nổi tại Tỉnh hội. Tại đây, các thầy, cô còn dạy thêm nghề mát-xa nên em càng cố gắng học tập. Nay ngoài học vững chữ nổi, em còn là kỹ thuật viên của cơ sở mát-xa Hội Người mù tỉnh. Em rất hạnh phúc! Trước đây, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể kiếm được đồng tiền phụ giúp ngoại. Giờ em có thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng”.
Chị Hoàng Thị Phượng (khiếm thị hoàn toàn) mát-xa cho khách tại cơ sở Hội Người mù TP. Đồng Xoài
Tương tự, anh Nguyễn Văn Sỹ, hội viên Hội Người mù huyện Đồng Phú bị khiếm thị từ năm 4 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh học nghề mát-xa. Với 20 năm kinh nghiệm, qua nhiều lớp đào tạo nâng cao mát-xa Thụy Điển, Thái, Nhật... mỗi tháng anh thu nhập khoảng 7 triệu đồng. So với các nghề khác dành cho NKT như làm chổi bông cỏ, thảm lau nhà, tăm tre... thì mát-xa có thu nhập cao nhất, ổn định, dài lâu. Anh Sỹ nói: “Trước đây tôi như đứa trẻ lớn tuổi, không biết và không có khả năng làm việc gì. Sau khi biết và học rồi gắn bó với nghề mát-xa, đã giúp tôi tự lực trong cuộc sống, còn chăm lo được cho gia đình, tự tin hơn trước mọi người”.
Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nguyễn Lương Bằng cho biết: Nhu cầu cuộc sống con người ngày một cao, đối với những người ngồi làm việc với máy tính nhiều, hạn chế vận động, càng dễ mắc các chứng bệnh đau vai gáy, đầu, lưng, xương khớp... trong khi NKT làm mát-xa hoàn toàn lành mạnh, là liệu pháp vừa giúp thư giãn tinh thần, cơ thể vừa làm đẹp và giảm dần các triệu chứng bệnh này.
Giá vé 70 ngàn đồng/lần/60 phút khá phù hợp với mức thu nhập của người dân. Bên cạnh mát-xa bài bản, khá đa dạng, từ mát-xa thường tới đá nóng, đá lạnh, Thái, Nhật, xông hơi, giác hơi, cạo gió... đáp ứng cả nhu cầu khách hàng khó tính. Hiện trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở mát-xa tư nhân của hội viên hội người mù.
Tại phòng mát-xa Hội Người mù tỉnh, để thực hiện một bài trong 60 phút trên đầu, mặt, lưng, chân và tay của khách không dễ với hàng chục, thậm chí cả trăm động tác vận động, có khi chỉ cần dùng lực cánh tay, nơi chỉ lực từ cổ tay truyền xuống đầu ngón... Xúc giác và thính giác tinh nhạy là ưu điểm vượt trội giúp NKT học mát-xa tốt. Ngoài ra, tư duy của NKT rất nhạy bén và đặc biệt. Họ ghi nhớ rất nhanh và lâu. Việc học mát-xa vì vậy có tiểu tiết cũng nhanh thuộc.
Ngày nay có nhiều bạn trẻ khiếm thị học mát-xa, sau đó gắn bó lâu dài. Không ít người nên duyên vợ chồng nhờ cùng học mát-xa, sau đó xây dựng cơ sở riêng và hoạt động hiệu quả, như gia đình anh Huỳnh Hữu Thuận (Đồng Xoài)... Tới thăm gia đình anh Thuận, chúng tôi phấn khởi khi thấy cuộc sống của anh chị khá ổn định với thu nhập hằng tháng lên tới 10 triệu đồng. “Chính sự tin tưởng, ghi nhận, tôn trọng của mọi người dành cho công việc mát-xa của NKT đã tạo động lực để NKT tự tin hơn với nghề, yêu nghề, nỗ lực gắn bó, phát triển nghề mát-xa lâu dài, đem lại thu nhập ổn định cho NKT và sức khỏe bền lâu cho khách hàng” - ông Nguyễn Lương Bằng chia sẻ.
Cẩm Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026