Thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Lộc Ninh vẽ được 16 sơ đồ nền các xã, thị trấn. Toàn huyện có 297 địa bàn điều tra, với 32.360 hộ. Để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra đúng tiến độ, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số, nhà ở huyện Lộc Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện như: Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và chia địa bàn điều tra; tập huấn cho các điều tra viên; tổ chức lễ ra quân... Huyện đã huy động 155 điều tra viên thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bên cạnh đó, BCĐ các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người dân khi tham gia tổng điều tra tại các cuộc họp chi bộ, khu dân cư, qua các phương tiện thông tin đại chúng...
Điều tra viên thị trấn Lộc Ninh thu thập thông tin tại nhà dânÔng Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị trấn Lộc Ninh cho biết: UBND thị trấn đã thành lập BCĐ, sau đó thực hiện tốt tuyên truyền đến người dân. Công tác chia địa bàn, vẽ sơ đồ và lựa chọn điều tra viên được chú trọng. Trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh có 27 địa bàn, 9 điều tra viên, trong đó 7 địa bàn đặc thù. Do đó, quá trình triển khai điều tra, chúng tôi mời họp nhiều lần để động viên, đôn đốc các điều tra viên thực hiện đúng tiến độ.
Điểm mới trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, 100% điều tra viên trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, sử dụng phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị di động (máy tính bảng hoặc điện thoại di động thông minh) để nhập, truyền thông tin. Với hệ thống này đã giúp công tác tổng điều tra thực hiện thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, chất lượng số liệu đảm bảo độ tin cậy cao so với hình thức sử dụng phiếu giấy (PAPI).
Bà Trương Thị Thùy Trang, điều tra viên xã Lộc Thiện nói: Qua tập huấn điều tra, tôi thấy các câu hỏi được cập nhật trên hệ thống phần mềm tạo điều kiện cho điều tra viên rất nhiều. Ví dụ không phải kiểm tra từng bước trong phiếu giấy cũng như việc các cơ sở dữ liệu khi phỏng vấn lấy thông tin được cập nhật trên hệ thống phần mềm, muốn trích xuất cũng rất dễ. Trong quá trình điều tra, các hệ thống cập nhật hằng ngày nên có thể nhận biết lỗi để chỉnh sửa kịp thời.
Công tác truyền thông được đẩy mạnh, vì vậy cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Lộc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, sẵn sàng cung cấp khi các điều tra viên đến liên hệ, nắm bắt thông tin. Bà Phạm Thị Mai Hoa ở ấp 11A, xã Lộc Thiện nói: Tôi sẵn sàng hợp tác với điều tra viên để cung cấp thông tin thực tế và chính xác nhất để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, nhiệt tình của các điều tra viên, đến ngày 23-4-2019 toàn huyện đã hoàn thành cuộc tổng điều tra đạt 100%, về trước quy định (ngày 25-4-2019) 2 ngày, góp phần vào thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hoàng Mỹ - Đức Chuẩn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026