Thực tế cho thấy, việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố những năm gần đây rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là thành phố trung tâm tỉnh lỵ. Nguyên nhân là do một số xã, phường chưa thực sự quan tâm đến công tác này; cán bộ, công chức được giao phụ trách khảo sát, đánh số nhà thường xuyên thay đổi và chưa sát sao công việc. Đặc biệt, dữ liệu về đánh, gắn, cấp biển số nhà không được các xã, phường lưu trữ, kế thừa. Việc tuyên truyền, vận động người dân chưa thường xuyên. Mặt khác, hệ thống giao thông của thành phố đang trong giai đoạn đầu tư phát triển nên chưa hoàn thiện, đồng bộ. Trong đó, nhiều tuyến ngõ, hẻm, ngách cấp 2, cấp 3 chưa được đặt tên. Nhiều dự án giao thông, tuyến đường quy hoạch dở dang, đoạn làm, đoạn chưa, rất khó khăn trong việc đánh số nhà liên tục. Cùng với đó là việc lắp đặt bảng tên đường, tên hẻm trên địa bàn thành phố còn hạn chế.
Nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, UBND thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ có hơn 80% căn nhà được đánh và gắn biển số; 80% tuyến đường, tuyến ngõ, hẻm, ngách được đánh và gắn số nhà liên tục.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026