BP - Đầu năm 2019, thành phố Đồng Xoài còn 42 hộ nghèo (ở 4/8 phường, xã). Trong đó, xã Tân Thành còn 32 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo. Qua điều tra, rà soát, hộ nghèo xã Tân Thành thuộc 2 nhóm: nhóm đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và nhóm thuộc chính sách giảm nghèo. Khó khăn của xã Tân Thành hiện nay là số hộ nghèo chủ yếu thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người già yếu không thể lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, hộ dân tộc thiểu số và một số ít hộ nghèo, cận nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ các chính sách chưa tích cực vươn lên.
Điều tra, khảo sát hộ nghèo tại ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (Đồng Xoài)
Ông Vương Đức Tặng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, để giảm 100% hộ nghèo trong năm 2019, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo. UBND xã cũng có kế hoạch vận động, hỗ trợ, đảm bảo phù hợp với từng hộ, từng hoàn cảnh cụ thể để các hộ sau khi thoát nghèo phải phát huy được nguồn lực hỗ trợ và ổn định cuộc sống, không tái nghèo trong những năm tiếp theo. Do nguồn lực từ vận động của địa phương khó khăn, vì vậy cần sự hỗ trợ của UBND các cấp, ngành thành phố và ngoài địa bàn xã để giúp các hộ thoát nghèo bền vững.
Trong giai đoạn 2017-2018, xã Tân Thành đã hỗ trợ giảm nghèo từ nguồn vận động xã hội hóa cho các đối tượng gần 1,7 tỷ đồng.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026