Hội nghị được bác sĩ Bạch Sỹ Long, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ truyền đạt chuyên đề mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, thực trạng và giải pháp. Theo đánh giá của Chi cục DS-KHHGĐ, Bình Phước đang đứng trước vấn đề mất cân bằng giới tính ở trẻ em và trẻ sơ sinh nghiêm trọng, xu hướng diễn ra ngày càng phức tạp. Cụ thể, năm 2010 tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn là 16.349, trong đó 8.335 nam, 8.014 nữ, đạt tỷ số giới tính khi sinh 104 nam/100 nữ, thì đến năm 2017, trong tổng 14.072 trẻ sinh ra có tới 7.440 trẻ nam, 6.632 trẻ nữ, tỷ lệ lên tới 112,2 nam/100 nữ. Hậu quả việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến tình trạng số lượng nam giới so với nữ giới ở độ tuổi trưởng thành dư thừa rất lớn, tác động xấu đến gia đình và xã hội.
Để đảm bảo sự phát triển dân số theo quy luật tự nhiên và hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh, bác sĩ Bạch Sỹ Long cho rằng, cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ; tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
Trường Thịnh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026