Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc Khánh Dương Phước Hải cho biết: Trong năm 2018, nhân dân ấp Ba Ven tham gia đóng góp các nguồn quỹ như: nhân đạo, phòng chống thiên tai, mái ấm người nghèo đạt trên 100% kế hoạch, các khoản thu - chi đều có sự giám sát của nhân dân. Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân ấp Ba Ven đã đăng ký làm 3 tuyến đường bê tông hóa với tổng chiều dài 340m và 1.040m đường sỏi phún; tổ chức vần đổi hơn 1.000 ngày công lao động.
Bên cạnh đó, nhân dân ấp Ba Ven còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Toàn ấp hiện có 296,5 ha diện tích tự nhiên, trong đó chủ yếu là cây cao su với 224 ha, lúa 2 vụ có 54 ha, còn lại là các loại cây tiêu, cây ngắn ngày và cây ăn trái. Trong sản xuất lúa nước, nhờ biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa bình quân của bà con đạt từ 4 tấn/ha trở lên. Về xóa đói giảm nghèo, năm 2018 nhân dân trong ấp đã phát triển đàn trâu, bò được 218 con; đàn gia cầm 2.000 con. Toàn ấp hơn 50 lượt hộ nông dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật và hội thảo đầu bờ do Hội Nông dân xã Lộc Khánh phối hợp tổ chức. Tính đến nay, ấp Ba Ven còn 89 hộ nghèo và cận nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; số hộ hộ khá, trung bình là 88 hộ và có 12 hộ giàu; số hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 95%.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư luôn được đẩy mạnh thực hiện. Hiện ấp có 5 tổ an ninh tự quản, 1 tổ hòa giải, lực lượng dân quân tự vệ gồm 8 người thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện và ngăn chặn các vụ trộm cắp tài sản... Nhờ đó trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp luôn được ổn định và giữ vững, không xảy ra trộm cắp tài sản, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, ấp không có gia đình sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chỉ còn 8/68 trẻ; gia đình có con em trong độ tuổi đến trường luôn đạt 100%.
Duy Khôi