UBND xã thường xuyên phải thuê máy múc khơi thông dòng chảy trước miệng cống
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng thôn Thống Nhất cho biết, cống Đắk Xuyên xây dựng khoảng cuối năm 2016, nghiệm thu đầu năm 2017 cùng dự án làm tuyến đường từ thôn Đắk Xuyên tới ngã ba chuồng trâu, xã Đường 10 (Bù Đăng). Công trình xây dựng từ vốn thuộc Chương trình 135 dành cho xã nghèo. Dù mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn nhưng đến nay, khu vực cống bị sạt lở nghiêm trọng, gây ngập úng mỗi khi mưa lớn.
Đây là khu vực trũng, mùa mưa lượng nước từ trên cao đổ về rất lớn, trong khi chỉ có 5 ống cống, đường kính khoảng 1,2m/ống, nước không thoát kịp. Nhiều cây que chắn ngang gây tắc nghẽn, nước cùng rác thải tràn qua đường dội xuống suối gây sạt lở cả phía trước lẫn sau cống. Theo quan sát của phóng viên, có 2 cống đặt lệch dòng chảy. UBND xã phải thường xuyên thuê máy múc xúc đất khơi thông dòng chảy trước miệng cống.
Một người sống gần khu vực này cho biết: Thời điểm mưa to có thể gây ngập úng đoạn đường dài 100-120m, độ sâu từ 1-1,5m, khiến phương tiện không thể lưu thông. Rất mong chính quyền các cấp chỉ đạo khắc phục, có hệ thống ta luy, bờ kè lòng cống rộng, hoặc làm cầu đôn cao nền đường để giao thông khu vực này được an toàn, thuận lợi.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026