BP - Trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Bù Đốp có 5 bác sĩ xin nghỉ việc và chuyển công tác khác. Chưa tính đến chất xám và kinh phí đầu tư người học tự bỏ ra, chỉ tính riêng thời gian để đào tạo một bác sĩ có tay nghề vững phải mất ít nhất 9 năm. Vì thế, mỗi bác sĩ từ bỏ nhiệm sở là một tổn thất lớn với người dân và cả chính quyền.
Sinh viên Trường đại học Y dược đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bình Phước để tìm hiểu về môi trường làm việc sau khi ra trường
Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp mới đây, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công cho rằng: Bác sĩ không phải chỉ có tiền mà họ có lòng tự trọng. Để giữ chân bác sĩ, không còn cách nào khác hơn là phải tạo môi trường, tạo cơ chế làm việc minh bạch và thông thoáng. Chưa hết, để giữ chân bác sĩ gắn bó với nghề, với người dân vùng sâu, xa, các cấp chính quyền còn phải khuyến khích, động viên và có giải pháp để họ nhận thấy được sự tôn trọng của xã hội, không để một số bác sĩ bỏ đi nơi khác lan tỏa thành hiệu ứng xã hội...
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026