Theo thống kê ban đầu, có 7 xã bị thiệt hại sau gió lốc với tổng diện tích cây trồng là 16,2 ha. Trong đó, trên 26.400 nọc tiêu và 2.500 cây cao su bị gãy đổ, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nhất là xã Lộc Phú, thiệt hại khoảng 15.900 nọc tiêu; xã Lộc Quang thiệt hại 6.000 nọc tiêu; xã Lộc Khánh có 3 ha cao su và 1.500 nọc tiêu bị gãy đổ. Gió lốc cũng đã làm tốc mái 3 căn nhà của người dân ấp 7, xã Lộc Thuận, ấp Bù Tam, xã Lộc Quang và ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh.
Đây là đợt thiên tai thứ 3 tính từ đầu năm 2018 đến nay xảy ra trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Hậu quả làm tốc mái 14 căn nhà, gãy đổ 170.890 nọc tiêu, 5,5 ha cây cao su, 1,5 ha điều.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp UBND các xã bị thiệt hại nắm bắt tình hình, đồng thời chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ C31 Ban CHQS huyện phối hợp lực lượng các xã khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dựng lại cây trồng bị gãy đổ, ổn định sản xuất.
Duy Khôi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026