Cán bộ y tế dự phòng giúp dân tẩm mùng phòng chống sốt rét
Hiện tình hình bệnh sốt rét diễn biến phức tạp, số ca mắc còn cao, đặc biệt là các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng. Trong đó, huyện Bù Gia Mập chiếm 68,5% số ca mắc bệnh toàn tỉnh (6 tháng đầu năm, Bù Gia Mập có 666 ca mắc, trong khi cùng kỳ năm 2017 là 349 ca). Nguyên nhân tỷ lệ mắc bệnh sốt rét tăng cao là do thời tiết mưa nhiều và kéo dài. Đây là môi trường để muỗi và ký sinh trùng sốt rét phát triển mạnh, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng núi. Cùng với đó là sự chủ quan và ý thức, thói quen của nhiều người dân trong việc ngủ không giăng mùng.
Trước thực trạng bệnh sốt rét diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giúp người dân phòng chống sốt rét, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng gần rừng, sông, hồ... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng, chống sốt rét trong cộng đồng. Đặc biệt, chú trọng đến các đối tượng đi làm rẫy, bảo vệ rừng, người đi làm thuê theo thời vụ và người dân mới đến định canh tại các rẫy hoặc bìa rừng...
Bảo Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026