Đây là một trong những buổi diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Bù Đăng với sự tham gia của trên 300 người, nhiều phương tiện chữa cháy. Tình huống giả định tại buổi diễn tập là tại chợ Bù Đăng vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 27-4-2018, do bị chập điện trong nhà lồng chợ vải đã gây cháy một khu vực và lan nhanh ra khu vực khác gây cháy lớn.
Các lực lượng tham gia diễn tập
Do chợ không có hệ thống báo cháy tự động nên chỉ khi bốc cháy lớn mới được phát hiện và có nguy cơ lan sang nhà lồng tạp hóa, nhà các hộ tiểu thương khu vực chợ. Khi phát hiện cháy, ban quản lý chợ đã gọi điện đến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện, đồng thời phối hợp với hộ dân xung quanh chợ sử dụng các thiết bị tại chỗ chữa cháy và cứu tài sản. Tuy nhiên do xảy ra ban đêm, diện tích đám cháy lớn trên 600m2 nên các phương tiện tại chỗ không khống chế được. Nhiều tiểu thương vào chuyển tài sản ra ngoài nên xảy ra tình trạng xô đẩy và khả năng mắc kẹt người bên trong rất lớn.
Đến 2 giờ 17 phút, sau 45 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường. Bằng các thiết bị chuyên dụng và lực lượng chuyên nghiệp, sau 5 giờ đồng hồ cùng với lực lượng tại chỗ tích cực tham gia phối hợp, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Thượng tá Nguyễn Văn Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết: Bù Đăng ở xa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Do đó lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ hết sức quan trọng. Chợ Bù Đăng trang bị được các phương tiện như máy bơm chữa cháy và các cái loại bình chữa cháy xách tay, lực lượng tại chỗ cũng sử dụng hiệu quả các thiết bị, kể cả thiết bị phá cửa như kìm cộng lực, búa tạ, xà beng để cứu người, cứu tài sản, tạo khoảng cách ngăn không cho cháy lan dẫn đến cháy lớn.
Anh Nguyễn Sỹ Đoan, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy chợ Bù Đăng trực tiếp tham gia diễn tập chia sẻ: Sau khi tham gia diễn tập, tôi thấy ý thức phòng cháy chữa cháy của nhân dân vô cùng quan trọng. Khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ phải có tổ chức, bố trí từng bộ phận với công việc được phân công, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng thì mới đạt hiệu quả cao nhất.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026