BP - Thời gian qua, vào lúc chiều mát, rất đông người dân đến Quảng trường 23-3, trước trụ sở UBND tỉnh vui chơi, thư giãn. Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức bất chấp đơn vị chức năng chăm sóc, bảo vệ, đặt biển cấm nhưng họ vẫn cố tình trải bạt ngồi ăn uống, xả rác trên thảm cỏ, thậm chí có người còn đá bóng, nô đùa cùng trẻ. Mặc dù có nhân viên bảo vệ nhắc nhở không vào bãi cỏ nhưng khi họ đi khỏi thì mọi việc lại như cũ (ảnh).

Khoản 1, Điều 53, Mục 2, Chương IV, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa như sau: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ”. Như vậy, việc người dân vào ngồi, vui chơi trên thảm cỏ ở Quảng trường 23-3 là vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên, vườn hoa.
Rất mong đơn vị chức năng xử lý nghiêm người có hành vi phá hoại thảm cỏ, đảm bảo cảnh quan văn minh, sạch, đẹp.
Ngọc Lam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026