Theo báo cáo tại buổi tổng kết, trong năm 2017, Hội Đông y tỉnh đã mở 5 lớp tuyên truyền về công tác hội cho 232 lượt hội viên của 11 huyện, thị hội; phối hợp mở 6 lớp bồi dưỡng chuyên môn về châm cứu, thuốc nam và một số bệnh thường gặp cho 261 lượt hội viên thuộc 6 huyện: Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú, Phú Riềng. Đến nay, hội có 213 phòng chẩn trị đông y trong toàn tỉnh, trong đó 17 phòng chuyên khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân (tăng 4 phòng so với cùng kỳ). Năm 2017, các phòng chẩn trị của hội đã khám, chữa bệnh bằng đông y cho 292.115 lượt người; khám, chữa bệnh miễn phí cho 88.868 lượt bệnh nhân, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân với kinh phí 3,2 tỷ đồng. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, xã hội từ thiện luôn được hội viên hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu, sản xuất, bào chế thuốc đông y được quan tâm với việc hình thành vườn thuốc tại các chi hội cơ sở...
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức cơ sở hội các cấp, nhất là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường xuyên và khám chữa bệnh miễn phí; đẩy mạnh việc kế thừa những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh được nhân dân tín nhiệm, gắn kết giữa kế thừa và nghiên cứu khoa học, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học.
Dịp này, Hội Đông y tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội năm 2017.
Thế Quân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026