BP - Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 163/UBND-KGVX, ngày 18-1-2018 của UBND tỉnh về công tác người cao tuổi năm 2018. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.
Chủ động phân bổ nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi; lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện luật, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cơ sở, Tháng hành động vì người cao tuổi... Đồng thời huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người cao tuổi.
Theo Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2017, cả nước có 10.259.500 người cao tuổi, chiếm khoảng 10,95% số dân. So với năm 2016, số người cao tuổi tăng 115.100 người. Cả nước có 1.918.800 người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 18,7% tổng số người cao tuổi), trong đó 972.700 người là nữ. Số người cao tuổi đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là 2.035.654 người; trên 1,6 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và khoảng 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công.
L.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026